Đời sống

6 người đi câu cá trong lúc giãn cách, “ngậm đắng" nộp 15 triệu đồng

10/09/2021, 18:15

Đi câu cá trong lúc giãn cách xã hội, 6 người ở Cà Mau bị đề nghị xử phạt 2,5 triệu đồng/người.

Chiều 10/9, theo thông tin từ UBND phường 8 (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), đơn vị này đã trình UBND TP Cà Mau xem xét ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 người đi câu cá trong lúc giãn cách (mỗi người 2,5 triệu đồng), do vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

Vào khoảng 10h20 ngày 10/9, qua tuần tra, kiểm soát, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường 8 phát hiện một nhóm người đang câu cá tại bờ hồ (khóm 8, phường 8).

img

Đi câu cá trong lúc giãn các, 6 người ở Cà Mau bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính. (Ảnh minh họa)

Thời điểm kiểm tra, có 6 người đang câu cá, gồm: T.X.L. (64 tuổi); Đ.N.S. (64 tuổi); N.T.Q. (51 tuổi); Q.T.C. (42 tuổi); Q.C.N. (34 tuổi) và L.Q.H. (33 tuổi) - cùng ngụ TP Cà Mau.

Cơ quan chức năng xác định, những người này ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết khi tỉnh Cà Mau đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Làm việc với cơ quan chức năng, 6 người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản vụ việc và hoàn tất hồ sơ đề nghị UBND TP Cà Mau ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính như nêu trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.