Điều tra

7 năm tù cho kẻ cướp tài sản của tình nhân

05/08/2014, 18:30

Chiều 5/8, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi) 7 năm tù giam về tội "Cướp tài sản".

Chiều ngày 5/8, TAND quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Mai (34 tuổi) 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Lê Thị Ngọc Mai và ông Trần Ngọc Ngữ (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có mối quan hệ tình cảm không chính đáng với nhau trong một thời gian dài.

Ngày 8/10/2013, Mai có đến xưởng sản xuất than tổ ong, nơi ông Ngữ làm việc thì bắt gặp ông này đang ngồi uống rượu với bạn.

Do mâu thuẫn từ trước, Mai dùng tay đánh nhiều cái vào người ông Ngữ. Mai thấy ông Ngữ đeo một sợi dây chuyền trên cổ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Mai giật mạnh sợi dây chuyền rồi bỏ vào túi quần của mình. Tiếp đến, Mai lấy 2 con dao kề vào cổ ông Ngữ buộc ông phải tháo nhẫn trên tay giao cho Mai.

Sau khi cướp được vàng thì Mai còn dùng dao rạch áo của tình nhân.

                                                                                              Thanh Tuấn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.