Thế giới

70.000 người chạy trốn khỏi Idlib, Syria

10/01/2018, 08:47

Hàng chục ngàn người đã trốn khỏi Idlib khi chính phủ Syria tấn công phe nổi dậy tại đây.

Syria 2

Hàng chục ngàn người đã trốn khỏi Idlib khi chính phủ Syria tấn công phe nổi dậy tại đây. 

Theo tờ The Guardian, quân đội Syria đang tăng tốc chiến dịch quân sự chống lại phe nổi dậy tại Idlib – nơi do phe đối lập hoàn toàn kiểm soát. Các bệnh viện ở Idlib được xem là “mục tiêu có hệ thống”, khiến gia tăng cảnh báo về một thảm họa nhân đạo.

Một nhân viên cứu trợ cho biết, cuộc tấn công “có hệ thống” đối với các bệnh viện trong khu vực. 8 vụ tấn công vào các bệnh viên từ cuối tháng12  đến giờ. Một trong số đó ở thị trấn Maarat al-Numan ngày 3/1 làm chết 1 bé gái vừa chào đời và cha cô bé. 2 y tá và 1 bác sĩ bị thương.

Theo các số liệu của LHQ, hơn 70.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa và di chuyển sang Idlib trong những tuần gần đây để thoát khỏi làn sóng bạo lực mới nhất ở Syria.

Nhiều người đã tìm nơi trú ẩn gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad tấn công vào tỉnh Idlib, nơi hoàn toàn kiểm soát bởi những tay súng nổi dậy đang chiến đấu chống lại quân đội của nhà lãnh đạo Syria. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.