Chính trị

8 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử, Ủy viên Trung ương trẻ nhất 37 tuổi

31/01/2021, 10:02

Trong danh sách 200 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vừa công bố, có 8 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử.

img

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tối 30/1, ngay sau khi hoàn thành kiểm phiếu, Đại hội XIII của Đảng công bố danh sách các đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

8 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được Đại hội XIII tín nhiệm, bầu tiếp vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Cũng trong danh sách Ban chấp hành Trung ương khóa XIII vừa được công bố còn có 6 Ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm:

- Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

- Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

- Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

- Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

- Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Các Bí thư Trung ương Đảng tái cử BCH Trung ương khóa XIII gồm các ông:

- Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

- Nguyễn Hoà Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

- Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

- Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương

- Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

- Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Ủy viên chính thức trẻ nhất SN 1979, Ủy viên dự khuyết trẻ nhất SN 1983

Trong danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIII, Quân đội có 23 người (tăng 1 trường hợp so với khóa XII), Công an 6 người (tăng 1 trường hợp so với khóa XII).

Nếu tính trong số 180 Ủy viên chính thức, có 61 người trúng cử lần đầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trẻ nhất là Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Tuấn Anh (SN 1979).

Những người thuộc thế hệ 7X gồm có 48 người (sinh từ 1970 -1979). Trong số này có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (SN 1970); ông Lê Minh Hưng (SN 1970) - Chánh văn phòng Trung ương Đảng); Hầu A Lềnh (1973) - Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thanh Nghị (1976) - Thứ trưởng bộ Xây dựng; Trần Sỹ Thanh (1971) - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh (1972) - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng...

Trong số 20 Ủy viên dự khuyết, người trẻ nhất là Bí thư huyện ủy Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng (SN 1983). 19 người còn lại hầu hết đều sinh từ 1976- 1977.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.