Thế giới

80% hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Lan cần được bảo trì

01/08/2017, 13:44

Gần 80% hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lân cần phải được bảo trì...

34

Một vụ sóng thần tại Thái Lan

Hãng tin Reuters dẫn lời bà Kobchai Boonyaorana cho biết: “Khoảng 70-80%, tương đương 2.000 đơn vị trong hệ thống cảnh báo sóng thần của Thái Lan cần phải được chăm sóc. Chúng tôi thiết lập hệ thống này từ năm 2006 và đã đến lúc cần được bảo trì, nhiều hệ thống pin cần phải thay thế”.

“Tôi yêu cầu cần hoàn thành việc này ngay lập tức, đặc biệt là tại khu vực miền Nam, nơi có nhiều điểm tham quan du lịch”, bà Boonyaorana nói.

Thế nhưng, ông Prasert Kunneang, giới chức quan hệ công chúng tại Trung tâm Cảnh báo thảm họa Quốc gia ở Bangkok cho biết, hệ thống cảnh báo sóng thần tại đây luôn được kiểm tra thường xuyên. “Nếu sóng thần xảy ra vào ngày mai, hệ thống cảnh báo sẽ hoạt động”, ông Prasert Kunneang đảm bảo.

Theo ông Prasert, Thái Lan sẽ sử dụng nhiều hình thức truyền thông liên lạc khác như thông báo qua đài phát thanh, truyền hình... để cảnh báo sóng thần trong khi hệ thống cảnh báo được bảo trì. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.