Hạ tầng

9 cây cầu mới miền Tây trước ngày thông xe

30/01/2015, 16:52

Hàng loạt cây cầu mới ở miền Tây hoàn thành vượt tiến độ sẽ được thông xe trước Tết.


IMG_3269Cầu An Hữu mới nằm trên QL1A, xã An Hữu (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) sau khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần kéo giảm ùn tắc giao thông trên QL1A và tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa giữa các tỉnh Miền Tây và khu vực Đông Nam Bộ

IMG_3261Phần mặt cầu đã được thảm hoàn chỉnh

IMG_3253Các công nhân đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng cho ngày thông xe

IMG_3278Việc thông xe trước Tết âm lịch 2015 sẽ góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến QL1A đoạn qua Tiền Giang


IMG_3303Trên QL91, đoạn qua địa bàn TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), có 7 cây cầu được xây mới thay thế cho các cây yếu cũng đang khẩn trương hoàn thành vượt tiến độ nhiều tháng theo kế hoạch ban đầu

IMG_3308Thi công thảm nhựa trên cầu Cái Sắn Nhỏ, trên QL91

IMG_3283Cầu Cái Dung cũng đang hoàn tất các hạng mục cuối cùng

IMG_3318Cầu Rạch Sỏi thuộc địa bàn TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang kết nối QL80 và QL61 là một trong những cây cầu hoàn thành sớm nhất vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu

IMG_3326Dù chưa chính thức thông xe nhưng nhiều người dân TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang rất phấn khởi đi dạo tham quan vì sắp có cầu mới khang trang, sạch đẹp

IMG_3290Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ hai được triển khai ở 22 tỉnh, TP trên cả nước. Dự án này do Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư, xây dựng 70 cầu yếu trên QL và tỉnh lộ trong hệ thống đường bộ toàn quốc. Tổng mức đầu tư dự án lên đến hơn 8.254 tỷ đồng, sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng của Việt Nam

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.