Xã hội

9 học sinh Quảng Ngãi chết đuối do thách đố và cứu bạn

19/04/2016, 08:00
image

Công an nhận định 9 học sinh ở Quảng Ngãi chết đuối là do phóng trên bờ cao xuống vực nước sâu.

9-hoc-sinh-chet-duoi

Hiện trường tìm kiếm thi thể 9 học sinh chết đuối ở Quảng Ngãi ngày 15/4. (Ảnh: Dân Việt)

Liên quan đến vụ 9 học sinh ở Quảng Ngãi chết đuối, ngày 19/4, cơ quan chức năng tỉnh này đã xác định được nguyên nhân ban đầu.

Cụ thể, theo Zing News, nguyên nhân là do các em "phóng từ trên bờ xuống vực sông sâu" dẫn đến đuối nước.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Quảng Ngãi, Đại tá Võ Đức Nguyện cho biết, các em đã thách đố nhau phóng từ trên bờ xuống bến sông Trà Khúc.

Theo vị này, những em phóng xuống nước đã bị rơi vào vực nước sâu. Những em còn lại mặc nguyên quần áo lao xuống cứu bạn cũng bị đuối nước.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, trưa 15/4, có một nhóm học sinh tắm sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi.

Sau đó, người dân chạy ra khi nghe tiếng kêu cứu thì phát hiện các em đã chìm dưới nước. Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã vớt được thi thể 9 em học sinh. Tất cả các em đều là học sinh lớp 6B Trường THCS Nghĩa Hà (TP. Quảng Ngãi).

Sáng 19/4, trong buổi chào cờ của Trường THCS Nghĩa Hà, ban giám hiệu nhà trường và toàn thể học sinh đã dành 1 phút mặc niệm 9 em học sinh xấu số, tờ Tuổi trẻ đưa tin.

>>> Tìm thấy thi thể 9 học sinh chết đuối trên sông Trà Khúc

 (Nguồn: VTC14)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.