Thời sự Quốc tế

ADB dự báo kinh tế châu Á sụt giảm tăng trưởng ở mức kỷ lục vì Covid-19

15/09/2020, 14:43

Dự báo cho thấy tác động của đại dịch Covid-19 đã tạo ra ảnh hưởng tồi tệ nhất với tăng trưởng của khu vực kể từ năm 1961.

img
ADB dự báo kinh tế châu Á có thể đối mặt tình trạng sụt giảm tăng trưởng ở mức kỷ lục - ảnh minh họa.

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cảnh báo rằng các nền kinh tế mới nổi trong khu vực năm nay có thể sẽ sụt giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1961.

Trong báo cáo công bố hôm 15/9, ADB hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 xuống âm 0,7%. Chỉ số của năm ngoái là 5,1%.

Dự báo trên không tính Nhật Bản và các nước phát triển khác trong khu vực. Hồi tháng 6, ADB dự báo tăng trưởng 0,1%.

Dự báo mới nhất nói trên phản ánh tác động của đại dịch Covid-19 là con số tồi tệ nhất kể từ năm 1961 khi kinh tế khu vực giảm 8%.

Theo báo cáo, kinh tế Ấn Độ nơi đại dịch đang lan rộng có thể sẽ giảm 9% và kinh tế Đông Nam Á có thể giảm 3,8% do ngành du lịch sụt giảm.

Cũng theo báo cáo, dự kiến kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 1,8% trong bối cảnh nước này nối lại các hoạt động kinh tế.

Tuy nhiên, ADB cho biết các nền kinh tế ở châu Á sẽ tăng trở lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng dự đoán là 6,8% trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn là yếu tố tiềm ẩn rủi ro lớn nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.