Thể thao

AFF Cup chính thức thay đổi thể thức thi đấu

25/09/2017, 10:13

Kể từ AFF Cup 2018, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) sẽ chính thức áp dụng thể thức thi đấu mới.

22

AFF Cup chính thức thay đổi thể thức thi đấu

Theo đó, vòng bảng sẽ tăng lên 10 đội, chia làm hai bảng và mỗi đội sẽ đá hai trận trên sân nhà, hai trận trên sân khách dựa theo kết quả bốc thăm. Vòng bán kết và chung kết tiếp tục duy trì thể thức cũ, đá lượt đi lượt về. Điều này đồng nghĩa với việc AFF Cup sẽ không còn nước chủ nhà.

Trong số 10 đội tuyển tham dự AFF Cup 2018, có 9 đội vào thẳng dựa trên xếp hạng của AFF, căn cứ vào thành tích sau hai giải AFF Cup 2014 và 2016. Đội còn lại là đội giành chiến thắng ở cặp đấu giữa đội xếp thứ 10 được xác định là Đông Timor và đội xếp thứ 11 là Brunei. Theo nguyên tắc này, Việt Nam đứng thứ hai và sẽ không nằm cùng bảng với Thái Lan, đội đứng thứ nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.