Điều tra

Án chung thân cho kẻ giết con đẻ 23 ngày tuổi

24/04/2014, 16:28

Người cha mất nhân tính cầm kéo đâm nhiều nhát vào đứa con gái mới sinh - 23 ngày tuổi - chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng.

Người cha mất nhân tính cầm kéo đâm nhiều nhát vào đứa con gái mới sinh - 23 ngày tuổi - chỉ vì mâu thuẫn vợ chồng.

Bị cáo Trường bị tuyên phạt y án tù chung thân. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Bị cáo Trường bị tuyên phạt y án tù chung thân. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Ngày 23/4, tại phiên xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP HCM, hội đồng xét xử nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án Đinh Văn Trường (22 tuổi, quê quán Hòa Bình, trú tại Đồng Nai) giết con mới 23 ngày tuổi. Hành vi phạm tội của bị cáo quá dã man và vô lương tâm nên tòa bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Trường.

Đinh Văn Trường sinh ra tại xã miền núi thuộc tỉnh Hòa Bình nhưng vào Đồng Nai sinh sống bằng nghề làm rẫy thuê. Năm 2012, Trường đã kết hôn với chị Phùng Thị Kim Dung (19 tuổi, công nhân) thuê nhà trọ tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai sinh sống.

Ba tháng sau ngày cưới, Dung sinh một bé gái. Tuy nhiên từ lúc có con, Trường bỗng thay đổi tính nết khiến cả hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 26/3/2013, vợ chồng Trường lại xảy ra cãi vã. Thấy Dung cương quyết chia tay, Trường tức giận nên viết đơn ly hôn đồng thời xé giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Sau khi ký đơn ly hôn, Dung bế con gái về nhà mẹ ruột ở gần đấy.

Khoảng 22h ngày 27/3/2013, Trường biết lỗi nên sang nhà mẹ vợ xin đón vợ con về. Dung không chịu về, Trường đưa tay tát vợ một cái. Bị đánh, Dung càng giận nên trả con cho Trường và bảo không cần chồng con nữa.

Trường bế con về phòng trọ đặt lên giường rồi ra ngoài hút thuốc. Nghĩ đến những lời thách thức của vợ, Trường nảy sinh ý định giết đứa trẻ.

Để thoả cơn tức giận với vợ, Trường xuống bếp lấy kéo đâm 7 nhát vào người con gái chỉ mới mới 23 ngày tuổi khiến bé tử vong, rồi đi tự thú.

BT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.