Thời sự Quốc tế

Ấn Độ bị các "tập đoàn quân" châu chấu tấn công

27/05/2020, 15:18

Ấn Độ đang bị ảnh hưởng bởi đợt dịch châu chấu tồi tệ nhất từng được biết đến trong ba thập kỷ gần đây.

img
Một đàn châu chấu đậu kín cây xoài của nhà dân ở Jaipur, bang Rajasthan - ảnh AFP.

Theo Daily Mail, những "đội quân châu chấu" với số lượng nhiều chưa từng có đã phá hủy 125.000 héc ta đất nông nghiệp trên khắp lãnh thổ Ấn Độ.

Nhà chức trách nước này đã phải huy động máy bay không người lái, máy kéo và xe hơi thông thường đi làm nhiệm vụ phun thuốc trừ sâu dập dịch.

img
Hàng ngàn con châu chấu kích thước lớn đậu kín các bức tường ở một tòa chung cư tại bang Rajasthan - ảnh AFP.

Đại dịch châu chấu (có nơi gọi là cào cào) bùng phát ở Ấn Độ trong bối cảnh nước này cũng đang phải căng mình đối phó với dịch Covid-19.

img
Nông nghiệp là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch côn trùng.

Các quan chức của bộ y tế Ấn Độ ngày 27/5 đã báo cáo rằng nước này tổng cộng đã ghi nhận 145.380 ca nhiễm Covid-19, 4.167 trong số đó đã tử vong.

img

Dịch châu chấu sa mạc đang phá hủy mùa màng trên khắp khu vực miền tây và miền trung Ấn Độ, khiến chính quyền các địa phương ở hai khu vực trên phải căng mình đối với với hai mặt trận cùng lúc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.