Thế giới giao thông

Ấn Độ gần như không thể chặn được dịch vụ Uber

12/12/2014, 07:48

Sau vụ một nữ hành khách bị tài xế taxi hợp tác với Uber hãm hiếp, Chính phủ Ấn Độ ngay lập tức cấm mọi hoạt động của các công ty cung cấp dịch vụ công nghệ như Uber trên cả nước.

img

Văn bản viết: Hiện nay một số doanh nghiệp do người Việt Nam định cư tại nước ngoài có tổ chức một số cuộc thi Hoa hậu như "Hoa hậu Việt Nam Thế giới”, "Hoa hậu Việt Nam quốc tế”..., trong đó có cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam toàn cầu” do Công ty Kim Lợi Media tổ chức. Tuy nhiên, có nhiều thông tin phản ánh các hoạt động này ở nước ngoài được tổ chức thiếu chặt chẽ, trao giải tràn lan, không minh bạch..., có những thí sinh đoạt giải thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, không phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam. Vì vậy, việc đưa sự kiện trên về tổ chức tại Việt Nam vào thời điểm này là chưa phù hợp.

P.L

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.