Thế giới giao thông

Anh khai trương trạm sạc xe điện đầu tiên

10/12/2020, 06:27

Vương quốc Anh vừa khai trương trạm sạc đầu tiên dành cho xe chạy hoàn toàn bằng điện.

img

Toàn cảnh hệ thống trạm sạc cho xe điện đầu tiên tại Anh

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt chuyển đổi từ phương tiện chạy xăng sang xe sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường.

Động thái này được đưa ra sau gần 1 tháng kể từ Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo kế hoạch cấm bán xe mới chạy bằng động cơ đốt trong trên thị trường nước này từ năm 2030, theo Guardian.

Trạm sạc được đặt tại Braintree, Essex, do Công ty Gridserve vận hành và là cơ sở đầu tiên trong hơn 100 cơ sở khác dự kiến được xây dựng trong 5 năm tới.

Địa điểm này bao gồm 36 máy sạc với công suất 350kW, cho phép trong vòng 20 phút sạc, xe có thể di chuyển hơn 320km, thông báo từ Gridserve cho biết.

Với chi phí ban đầu là 0,24 bảng Anh/1kWh, công ty của Anh ước tính, một chiếc xe ô tô trung bình có thể sạc từ 20 - 80% pin với mức phí dưới 10 bảng Anh (chưa đến 13,25 USD). Gridserve khẳng định, đây là mức giá sạc điện cường độ siêu cao, có giá thành thấp nhất trên thị trường tại thời điểm này.

Được biết, ước tính sẽ có hơn 10 triệu xe điện trên đường phố Anh tính đến năm 2030 và tăng lên 36 triệu chiếc trong 1 thập kỷ sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.