Thế giới

Anh không kích phiến quân IS bằng máy bay không người lái

12/11/2014, 08:52

Anh đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên bằng máy bay không người lái nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Iraq, theo BBC ngày 11/11.

Phiến quân IS đang ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng
Phiến quân IS đang ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng

Với tầm bay khoảng 2 nghìn  km và có thể đạt tốc độ tối đa 480 km/giờ, máy bay không người lái Reaper do Mỹ sản xuất được coi là một vũ khí hiệu quả để chống lại các tay súng IS. Máy bay này cũng có thể cung cấp thông tin tình báo nhờ khả năng theo dõi và giám sát.

Trong một diễn biến khác, IS đã mở rộng ảnh hưởng sau khi nhận được sự ủng hộ của một trong những nhóm phiến quân có tên Ansar Beit al-Maqdis hoạt động mạnh nhất tại Ai Cập hiện nay. Động thái này khiến cuộc chiến chống IS trở nên phức tạp hơn.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chiến dịch chống IS bước sang giai đoạn mới. Sau gần hai tháng, chiến dịch của Mỹ tại Iraq vẫn chưa đạt được những bước tiến cụ thể. IS vẫn đang chiếm giữ các thành phố chiến lược và đang tiến dần về Thủ đô Baghdad của Iraq.

Q.M

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.