Quân sự

Anh thử nghiệm máy bay không người lái siêu âm đầu tiên

05/05/2019, 11:59

Vương Quốc Anh thử nghiệm máy bay không người lái siêu âm đầu tiên có tên Magma.

img
UAV Magma - ảnh News Atlas.

Trang thông tin của Aerospace Testing International cho hay, tại Vương Quốc Anh, thiết bị bay siêu âm đầu tiên đã được thử nghiệm thành công.

Máy bay không người lái (UAV) Magma được phát triển bởi các nhà khoa học từ Đại học Manchester.

UAV Magma sử dụng các chi tiết chế tạo bằng vật liệu titan, được sản xuất dựa trên trên công nghệ in 3D của công ty BAE Systems PLC.

Thiết bị Magma được điều khiển bằng động cơ kết hợp với sự trợ giúp của các luồng không khí để có thể đạt được tốc độ tối ưu.

UAV Magma có thể đạt tốc độ siêu âm, một phần cũng là nhờ thiết kế các khe trên cánh gần động cơ.

Theo BAE Systems PLC, công nghệ này đơn giản hơn, đáng tin cậy hơn trong hoạt động và đòi hỏi chi phí tài chính thấp hơn so với các thiết bị thông thường.

Ngoài ra, do số lượng khe và cạnh nhỏ hơn, máy bay Magma trở nên gần như không bị radar phát hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.