Thể thao

ASIAD 2014: Ánh Viên làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam

23/09/2014, 19:25

Sau 4 ngày thi đấu, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ và tạm xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương.

Sau 4 ngày thi đấu, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ và tạm xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương.

Ánh Viên giành HCĐ nội dung 400m hỗn hợp nữ. (Ảnh VNE)
Ánh Viên giành HCĐ nội dung 400m hỗn hợp nữ. (Ảnh VNE)

Cuối giờ chiều hôm nay (23/9), kình ngư trẻ Ánh Viên đã xuất sắc hoàn thành cự ly 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 39 giây 65 và giành HCĐ. HCV ở nội dung này thuộc về về Ye Shiwen (Trung Quốc) với thành tích 4 phút 32 giây 97. Ánh Viên khởi đầu chậm, và kết thúc 100m đầu tiên ở vị trí thứ sáu. Tuy nhiên, kình ngư sinh năm 1996 đã bứt phá ngoạn mục, để rồi cán đích thứ ba. Đây là tấm huy chương lịch sử với thể thao Việt Nam bởi trước đó bơi lội Việt Nam chưa bao giờ giành được huy chương tại một kỳ ASIAD.

4 phút 39 giây 65 cũng là thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 400m hỗn hợp nữ. Trước đó, tại SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar năm 2013, kình ngư người Cần Thơ phá kỷ lục, giành HC vàng với thành tích 4 phút 46 giây 16. Hồi đầu năm nay, khi thi đấu cho CLB Saint Augustin (Mỹ) tại giải Orlando Grand Prix, Ánh Viên nâng thành tích lên 4 phút 41 giây 68.

Cũng trong chiều ngày hôm nay, ba VĐV đấu kiếm Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến và Trương Trần Nhật Minh đã giành giành HCĐ nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam khi thua chủ nhà Hàn Quốc 25-45 trong trận bán kết.

Trước đó, võ sỹ wushu Nguyễn Thanh Tùng đã giành một HCĐ ở nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm với số điểm 19,24. Như vậy, sau 4 ngày thi đấu, đoàn TTVN giành được 1 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ và tạm xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp huy chương.

Thanh Hà (TH)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.