Thể thao

ASIAD 2014: Điền kinh thi đấu ấn tượng

27/09/2014, 22:15

Trong ngày hôm nay (27/9), đoàn TTVN chỉ giành thêm một tấm HCĐ nhưng ở môn điền kinh các VĐV đều thi đấu ấn tượng ở vòng loại và có cơ hội giành huy chương trong ngày mai.

Trong ngày hôm nay (27/9), đoàn TTVN chỉ giành thêm một tấm HCĐ nhưng ở môn điền kinh các VĐV đều thi đấu ấn tượng ở vòng loại và có cơ hội giành huy chương trong ngày mai.

Vũ Thị Hương là niềm hi vọng huy chương của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2014. Ảnh VOV
Vũ Thị Hương là niềm hi vọng huy chương của điền kinh Việt Nam tại ASIAD 2014. Ảnh VOV

Chiều nay (27/9), “Nữ hoàng điền kinh” Việt Nam Vũ Thị Hương đã chính thức giành quyền vào vòng chung kết chạy 100m nữ với thành tích 11 giây 69. Vũ Thị Hương xuất phát ở đường chạy số 6, lượt thứ 3. Cùng lượt với cô có nhiều ứng viên vô địch như Viktoriya (Kazakhstan), Tassaporn (Thái Lan)... Sau 100m chạy, Vũ Thị Hương đạt thành tích 11 giây 69, xếp thứ 2 ở lượt chạy thứ 3 qua đó chính thức giành quyền vào thi đấu ở vòng chung kết diễn ra vào chiều 28/9.

Phát biểu sau khi hoàn thành vòng loại, Vũ Thị Hương cho biết đó chưa phải là thành tích tốt nhất của mình và cho biết sẽ nỗ lực hơn nữa tại vòng thi chung kết diễn ra chiều mai để đem về huy chương cho đoàn Việt Nam.

Nối tiếp thành công của Vũ Thị Hương, hai vận động viên điền kinh Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền đều giành quyền vào vòng chung kết nội dung 400m nữ. Quách Thị Lan đạt thành tích 52 giây 57, đứng thứ hai ở lượt chạy 2. Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền đạt thành tích 53 giây 19, đứng thứ ba ở lượt chạy 3.

Trong ngày hôm nay, đoàn TTVN chỉ giành được một tấm HCĐ duy nhất do công của Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng và Đỗ Đức Hùng ở nội dung 10m mục tiêu di động hỗn hợp nam với số điểm là 1123, sau Triều Tiên (1137) và Trung Quốc (1139).

Đáng tiếc nhất là việc đô vật Nguyễn Thị Lụa HCB ASIAD Quảng Châu đã bị tái phát chấn thương vai nên thi đấu không thành công trước đối thủ người Mông Cổ Erdenesukh Narangerel. Trong khi đó, dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng tay Tiến Minh cũng đã phải dừng bước trước Lee Chong Wei với tỷ số 1-2 (23/21, 16/21, 17/21) ở trận tứ kết cầu lông đơn nam.

P.V (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.