Thể thao

ASIAD 2014: "Nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương gây thất vọng

28/09/2014, 20:47

Tính đến hết ngày 28/9, đoàn TTVN đã tụt xuống vị trí thứ 16 với 1 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ.

Tính đến hết ngày 28/9, đoàn TTVN đã tụt xuống vị trí thứ 16 với 1 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ.

Nỗi buồn của Vũ Thị Hương. Ảnh TTVH
Nỗi buồn của Vũ Thị Hương. Ảnh TTVH

Tại vòng thi chung kết đường chạy 100m diễn ra chiều nay, Vũ Thị Hương chỉ đạt thành tích 11 giây 68, xếp thứ 5 chung cuộc. Thành tích này của Vũ Thị Hương đã có tiến bộ so với vòng loại (đạt 11 giây 69) nhưng chưa đủ để “nữ hoàng điền kinh” Việt Nam giành huy chương. Đây không phải là thành tích tốt nhất của Vũ Thị Hương bởi trước khi sang Hàn Quốc cô đã dính chấn thương đầu gối nhưng vẫn nỗ lực tập luyện, thi đấu. Người về nhất ở nội dung này là VĐV người Trung Quốc, Wei Yongli (11 giây 48).

Trong khi đó, người đồng đội của Vũ Thị Hương ở đội tuyển điền kinh là Quách Thị Lan vẫn giữ được phong độ ổn định từ vòng loại và giành HCB ở nội dung 400m nữ với thành tích 52 giây 06. Đây là tấm huy chương duy nhất của đoàn TTVN trong ngày thi đấu thứ 9 tại ASIAD 2014. Cũng ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc không thể hoàn thành bài thi ở nội dung đi bộ 20km và đi loại.

Trong ngày hôm qua, đoàn TTVN còn tranh tài ở các nội môn vật, đua xe đạp, boxing nhưng các VĐV Việt Nam thi đấu không thực sự thành công. Tuy vậy, đây đều là những kết quả được dự đoán trước khi ASIAD 2014 khởi tranh. Tính đến hết ngày 28/9, đoàn TTVN đã tụt xuống vị trí thứ 16 với 1 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ.

H.H (Tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.