Trong nước

ASIAD 2018 ngày 23/8: Rowing giành HCV đầu tiên

23/08/2018, 08:21

Báo Giao thông cập nhật diễn biến thi đấu, kết quả thi đấu của đoàn TTVN tại ASIAD 2018 ngày 23/8.

truc-tiep-asiad-23-8

Báo Giao thông cập nhật diễn biến thi đấu, kết quả thi đấu của đoàn TTVN

Trong ngày 23/8, đoàn TTVN tiếp tục tranh tài ở các môn gồm: Bơi, Bắn cung, Bóng rổ 3x3, Xe đạp đường trường, Đấu kiếm, Bóng đá nam, Thể dục dụng cụ, Taekwondo, Pencak Silat, Golf, Bóng chuyền, Wushu, Bowling, Rowing, Cầu mây, Bắn súng, Quần vợt, Bóng chuyền bãi biển.

Mọi hi vọng đổ dồn vào võ sĩ wushu Bùi Trường Giang ở nội dung đối kháng 56kg. Anh sẽ thi đấu trận chung kết với VĐV Trung Quốc Shen Goshun diễn vào lúc 10h20. Bóng đá nam cũng là môn thi đấu được chờ đợi. Vào lúc 19h30, tuyển Olympic Việt Nam sẽ đá trận vòng 1/8 với đối thủ Bahrain.

Đang cập nhật...

-------------------------

Tính đến 22h00  ngày 23/8/2018, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 01 huy chương vàng, 04 huy chương bạc, 07 huy chương đồng tạm xếp vị trí thứ 14/45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Đại hội 

15h: Bóng chuyền- Dù rất cố gắng nhưng các nữ tuyển thủ Việt Nam đã thất bại 2-3 trước Đài Loan(Trung Quốc). 

Đoàn TTVN tạm thời vươn lên đứng thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương của Đại hội với 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

cap nhat

 BXH huy chương của ASIAD 18 tính đến thời điểm này

14h10: Đấu kiếm - Ở tứ kết kiếm chém đồng đội nam vừa diễn ra, Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi và Vũ Văn Hùng để thua các VĐV của Hong Kong với tỷ số 36-45.

12h15: Taekwondo - Trương Thị Kim Tuyền không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ đến từ Nhật Bản, Yamada Miyu. Cô nhận thất bại với tỷ số 27-35 sau 3 hiệp đấu.

12h00: Taekwondo - Vòng 1/8 hạng cân 68 kg dành cho nam, Lý Hồng Phúc nhận thất bại 16-27 trước võ sĩ người Jordan, Abughaush.

11h30: Các cô gái rowing Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Iran ở lượt chèo chung kết để giành huy chương Vàng với thành tích 7 phút 11 giây 11. 4 cô gái vàng của chúng ta gồm: Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly và Phạm Thị Huệ. HCB thuộc về 4 VĐV của Iran và đội của Hàn Quốc giành HCĐ.

10h35: Wushu - Trường Giang dù thi đấu nỗ lực nhưng không thể vượt qua VĐV Trung Quốc, anh thua 0-2 và nhận HCB. Như vậy, đoàn TTVN đã có thêm 1 tấm HCB, nâng tổng số HCB lên thành 4.

10h20: Wushu - Võ sĩ Bùi Trường Giang đang chuẩn bị bước vào thi đấu trận chung kết nội dung đối kháng với VĐV Trung Quốc Shen Goshun. Trận chung kết diễn ra 2 hiệp, mỗi hiệp 2 phút.

9h45: Bơi - Vòng loại 100m tự do nam, Hoàng Qúy Phước chỉ về đích với thành tích 50 giây 44, đứng thứ 15 và không giành quyền vào chung kết.

9h30: Bơi - Vòng loại 50m bơi bướm, Lê Nguyễn Paul về đích với thành tích 24 giây 21, giành quyền vào vòng chung kết diễn ra vào tối nay.

Lịch thi đấu đoàn TTVN tại ASIAD 2018 ngày 23/8:

1

 

2.1

 

3

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.