Xã hội

Bắc Giang: Đi chăn trâu, 5 học sinh đuối nước tử vong

05/07/2016, 07:43

Vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh trường THCS Đông Lỗ, Hiệp Hòa, Bắc Giang tử vong xảy ra chiều ngày 4/7.

20160704221308-nga

Vụ đuối nước thương tâm cướp đi sinh mạng của 5 học sinh trường THCS Đông Lỗ. (Ảnh: Báo Bắc Giang)

Nạn nhân được xác định là các em Phạm Hồng Ngát, Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Tươi và Phạm Thị Oanh (cùng SN 2004) và đều trú tại thôn Hưng Đạo (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), là học sinh lớp 6, chuẩn bị lên lớp 7 trường THCS Đông Lỗ.

Trao đổi với PV Báo Giao Thông, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, chiều ngày 4/7, 5 học sinh thôn Hưng Đạo đã rủ nhau đi chăn trâu, bò ở khu Đồng Quan thuộc địa bàn xã Đông Lỗ. Trời oi nóng nên 2 em Thành và Minh đã xuống 1 chiếc ang ở cánh đồng để tắm. Tuy nhiên do mực nước sâu, 2 em bị chới với. Thấy vậy, 3 em Tươi, Oanh và Ngát đã chạy đến đưa tay ra cứu rồi bị ngã theo, khiến cả 5 em đều bị đuối nước.

Đến 6h chiều, 5 học sinh đã được người dân đưa lên bờ, tuy nhiên, kiểm tra cả 5 em đều đã tử vong.

Ngay khi nhận được thông tin vụ đuối nước, lãnh đạo huyện Hiệp Hòa cùng đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện đã đến thăm hỏi, chia buồn và trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng; Đảng ủy, UBND xã Đông Lỗ hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.

Đến 20h30’ cùng ngày, thi thể 5 học sinh đã được gia đình mai táng tại nghĩa trang địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.