Chủ quyền biển đảo

Bạc Liêu: Hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt được tuyên truyền biển, đảo

30/03/2023, 18:01

Vùng 2 Hải quân cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 30/3, tại Bạc Liêu, Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh.

Phát huy vai trò cán bộ đoàn

Tại hội nghị, báo cáo viên của Lữ đoàn 167 đã thông tin đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên địa bàn về tình hình biển, đảo trong thời gian gần đây; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo.

img

Hơn 150 cán bộ đoàn chủ chốt của tỉnh Bạc Liêu được tuyên truyền kiến thức về biển, đảo

Hội nghị cũng thông tin về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay. Và thông tin về kết quả nhiệm vụ xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm lực lượng nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biển đảo…

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên Bạc Liêu trong công tác đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu cho biết, hội nghị giúp cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên có những hành động thiết thực hơn trong phát huy những giá trị tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước, cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền vùng biển và hải đảo của Tổ quốc.

“Đồng thời, tạo sự gắn bó giữa tỉnh Bạc Liêu với Quân chủng Hải quân và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc”, anh Tài chia sẻ thêm.

img

Các em học sinh là đoàn viên được tuyên truyền kiến thức về biển, đảo

Đa dạng các kênh tuyên truyền

Cũng theo anh Phạm Tuấn Tài, thời gian qua, công tác tuyên truyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh thiếu nhi được tổ chức đoàn các cấp trong tỉnh Bạc Liêu chủ động triển khai tích cực, khá toàn diện thông qua nhiều hình thức.

Cụ thể như: Tổ chức hội nghị, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề; tuyên truyền thông qua hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật” hàng tháng, hàng năm; tuyên truyền lồng ghép vào các lớp “Học kỳ trong quân đội”, các buổi sinh hoạt của Đoàn - Hội - Đội, sinh hoạt câu lạc bộ “Lý luận trẻ” các cấp; tuyên truyền qua mô hình “Cột mốc đảo Trường Sa” tại các trường THCS...

Đặc biệt, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo thông qua các kênh thông tin của đoàn như: chuyên mục “Tuổi trẻ Bạc Liêu”, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bạc Liêu; tuyên truyền qua các trang mạng xã hội fanpage do các cấp bộ đoàn quản lý. Thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin, bài, các thông điệp tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển.

Song song đó, tuyên truyền các nghị quyết, văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cảnh sát Biển Việt Nam, chứng cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa… đã thu hút nhiều lượt tương tác, tiếp cận, chia sẻ của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.