Hồ sơ tài liệu

Bãi rác công nghiệp khổng lồ gây sạt lở tại Thâm Quyến

22/12/2015, 16:09

Vụ sạt lở đã khiến 91 người mất tích, trong đó có 59 đàn ông, 32 phụ nữ.

 - 91 người mất tích, 33 tòa nhà bị chôn vùi:

Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ được huy động tìm kiếm
Hơn 1.500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm người sống sót và xử lý hậu quả.

Ngày 21/12, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) trích lời ông Wang Zhenxin, cựu Kỹ sư trưởng làm việc tại Tập đoàn Xây dựng Tàu điện Thượng Hải nhận định, nguyên nhân vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu công nghiệp Liuxi, quận Quang Minh, nằm ở phía Tây Bắc TP Thâm Quyến là do nguyên nhân chủ quan.

Ông Wang nói: “Vụ sạt lở đất không phải do lở núi mà do sụt lún "núi" chất thải công nghiệp khổng lồ. Một bên "núi" chất thải quá tải đã đẩy bùn đất ở phía bên kia gây sụt tràn”.

SCMP cũng phỏng vấn chủ một công ty nước ngọt địa phương cho biết, cư dân địa phương đã lo ngại về mức độ an toàn của “núi” chất thải này từ hai năm trước.

Theo cập nhật từ Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đến chiều cùng ngày, vụ sạt lở đã khiến 91 người mất tích, trong đó có 59 đàn ông, 32 phụ nữ. Ít nhất 13 người phải nhập viện, ba người trong tình trạng nguy kịch. Ngoài ra, 33 tòa nhà xung quanh hiện trường bao gồm hai ký túc xá của công nhân khu công nghiệp bị chôn vùi. Theo giới chức Trung Quốc, khoảng 900 người đã được sơ tán khỏi khu công nghiệp sau khi vụ sạt lở xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.