An ninh hình sự

Bắn nhau, trốn truy nã hơn 4 năm mới ra đầu thú

10/10/2014, 13:28

Đó là Phan Tùng Khánh (SN 1978, trú tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội), đối tượng tham gia vụ bắn nhau trên đường Láng - Hòa Lạc cách đây bốn năm.

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng 2/3/2010, tại Km 24+200, đường Láng - Hòa Lạc (thuộc địa phận thôn Liệp Mai, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) xảy ra vụ bắn nhau giữa một số đối tượng sử dụng xe ô tô. Tại hiện trường, xuất hiện một chiếc ô tô nhãn hiệu Honda Civic, màu đen, nằm dưới vệ đường bị hư hỏng nặng. Thành xe có nhiều vết máu và vết đạn bắn thủng lỗ chỗ, trong xe có một khẩu súng ngắn, một súng tự chế bắn đạn hoa cải và nhiều hung khí các loại như dao, kiếm... Nguyên nhân vụ bắn nhau được xác định là do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền bạc giữa một nhóm đối tượng, trong đó có Khánh. Tuy nhiên, sau đó Khánh đã bỏ trốn.

Ban Mê

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.