Giao thông

Ban QLDA Đường sắt có tân Tổng giám đốc

06/01/2015, 13:33

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông triển khai quyết định bổ nhiệm ông Lê Kim Thành làm Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt từ ngày 1/1/2015.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông trao Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Lê Kim Thành
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Lê Kim Thành

Ông Thành sinh năm 1973, được Bộ GTVT bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc VEC từ cuối năm 2013. Ông Thành được cho là để lại dấu ấn khá rõ nét tại Dự án đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai khi cùng với tập thể lãnh đạo, công nhân viên VEC đưa công trình đường cao tốc dài nhất Việt Nam về đích vào tháng 9 năm ngoái.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định sáng nay, Thứ trưởng Đông cho biết, ông Lê Kim Thành có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dự án, đã cùng tập thể đoàn kết hoàn thành cao tốc quan trọng Nội Bài - Lào Cai.

Thứ trưởng Đông tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, ông Thành sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tới đây, nhiệm vụ của Ban QLDA Đường sắt rất nặng nề. Thứ trưởng yêu cầu ông Thành tiếp cận nhanh nhất các công việc, phân công phân nhiệm rõ ràng, tập trung xây dựng tập thể đoàn kết, nhiệt huyết để thực hiện dự án. Trước mắt, ông Thành cần tập trung các dự án quan trọng như: Cát Linh - Hà Đông, Yên Viên - Lào Cai... đáp ứng được tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Về phần ông Nguyễn Mạnh Hùng – Quyền Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt vừa bị giáng chức xuống làm Phó Tổng giám đốc, Thứ trưởng Đông nhận định, ông Hùng đã cùng tập thể Ban tích cực thực hiện nhiệm vụ và đạt mục tiêu duy trì hoạt động ổn định, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao.

Tân Tổng giám đốc Ban QLDA ĐS Lê Kim Thành khẳng định sẽ đem hết khả năng và kinh nghiệm để cùng tập thể Ban hoàn thành nhiệm vụ
Tân Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt Lê Kim Thành khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ban hoàn thành nhiệm vụ

Ông Lê Kim Thành, tân Tổng giám đốc Ban QLDA Đường sắt cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ GTVT. Ông Thành cũng khẳng định, đường sắt là lĩnh vực mới đối với ông nên càng cần phải phấn đấu hơn nữa trong công công việc, mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ và sự phối hợp của tập thể Ban QLDA Đường sắt để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thiện Anh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.