Hồ sơ tài liệu

Bangladesh: Sét đánh chết hơn 60 người

15/05/2016, 17:35
image

Hơn 60 người bao gồm cả trẻ em đã bị sét đánh chết trong cơn bão nhiệt đới mới xảy ra tại Bangladesh.

959650

Theo các chuyên gia, hiện tượng sét tăng lên có thể là do ảnh hưởng từ việc nóng lên toàn cầu. (Ảnh: Sputnik)

Sputnik ngày 15/5 cho biết, trong thời gian cơn bão nhiệt đới vừa xảy ra ở Banglades đã có hơn 60 người bị sét đánh chết.

Hầu hết những người xấu số này nông dân và đã thành nạn nhân của sét khi đang làm đồng. Nạn nhân thiên tai còn bao gồm một số trẻ em thiệt mạng khi tắm mưa ngoài đường.

"Trong hai ngày điện từ sét đã giết chết 65 người, trong đó 23 người thiệt mạng hôm 13/5 ở những quận huyện khác nhau, kể cả ở thủ đô Bangladesh, những nạn nhân khác tử vong hôm 12/5", tờ báo địa phương Samakal đưa tin.

Mưa bão đổ xuống Bangladesh sau cả tuần lễ Dhaka và những khu vực khác của đất nước này phải chịu hình thế thời tiết nắng nóng với nhiệt độ lên rất cao.

Theo quan điểm của các chuyên viên, tình trạng nóng lên trên toàn cầu đã dẫn đến tăng tần số sét đánh.

Báo Prothom Alo dẫn lời ông Abdul Mannan từ Cơ quan Khí tượng của Bangladesh nói rằng: "Theo dữ liệu của cơ quan chuyên môn, số lượng các trận sét đánh đã liên tục tăng dần từ năm 1981 trong tương quan biến đổi khí hậu và gia tăng nhiệt độ".

Các chuyên viên còn đưa ra lời khuyến cáo người dân theo dõi dự báo thời tiết trước khi đi làm những công việc ngoài trời, để tránh sự cố đáng tiếc do sét gây ra.

Xem thêm video máy bay bị sét đánh bên cạnh khi vừa cất cánh:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.