Xã hội

Bão Damrey tiến sát bờ, Khánh Hòa cấm du lịch ra đảo

03/11/2017, 12:17

Các tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 18h00’ ngày 02/11/2017

IMG_9068

Các tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không được ra khơi kể từ 18h00 ngày 02/11/2017.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa phối hợp các địa phương thực hiện cấm các tàu đánh bắt thủy sản, các tàu du lịch và các phương tiện đường thủy khác không được ra khơi kể từ 18h00 ngày 02/11/2017. Đối với các ngư dân, các hộ đang nuôi trồng thủy sản trên các lồng, bè trên biển phải (bắt buộc) trở vào bờ trước 16h00 ngày 03/11/2017 cho đến khi hết bão.

Hiện, tỉnh Khánh Hòa có 183 tàu cá/885 thuyền viên của tỉnh đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển và cũng đã nắm được thông tin cơn bão số 12 trên biển Đông và có kế hoạch chủ động phòng tránh, số tàu cá còn lại đang di chuyển vào bờ để neo đậu tại bến. Riêng, Cảng cá Hòn Rớ (Nha Trang) có 934 tàu cá đang neo đậu, trong đó có 72 tàu cá ngoài tỉnh.

Trong khi đó, tại đất liền, theo dự kiến, hơn 1.300 người dân ở các địa phương thấp trũng, nằm trong vùng sạt lở sẽ được sơ tán đến nơi cao ráo, an toàn.

IMG_9473

Tỉnh Khánh Hòa vừa chịu thiệt hại cho áp thấp nhiệt đới, nay lại chuẩn bị đón bão Damrey. Ảnh: Quốc Nhựt

"Những dự án, công trình đang thực hiện có hố sâu cần phải có rào chắn, đặt cảnh báo đảm bảo an toàn", ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, hiện các hồ chứa trên địa bàn tỉnh này dung tích trung bình từ 60 - 80% (riêng hồ Đá Bàn dung tích đạt 88%). Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa khẩn trương điều tiết xả nước sớm để hạ thấp mực nước hồ: hồ Suối Dầu xả 27 m3/s; hồ Hoa Sơn 9 m3/s; hồ Đá Bàn 118 m3/s.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.