Thời sự Quốc tế

Báo Mỹ hiến kế “hòa giải” quan hệ Nga-Hoa Kỳ

30/04/2019, 11:53

Theo phản ánh của trang Sputnik, báo National Interest đã hiến kế “hòa giải” Nga-Mỹ.

img
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại một cuộc gặp gỡ ở Hensinki năm 2018 - anh tư liệu minh họa.

Báo The National Interest danh tiếng của Hoa Kỳ cho rằng, phía Mỹ quan tâm đến việc tạo lập liên minh chống Trung Quốc.

Cách thức đơn giản nhất để đạt mục tiêu này là thỏa thuận tạm thời với Nga, rồi trong tương lai có thể thay bằng thỏa thuận lâu dài.

Phía Nga không mong muốn xung đột với Hoa Kỳ và châu Âu nhưng hy vọng chấm dứt hành động áp sát và tấn công biên giới từ phía Tây - tác giả bài viết trên The National Interest tin chắc như vậy.

Ngoài ra, theo tác giả này, dưới góc độ lịch sử thì hướng xích gần quan hệ với châu Âu và Hoa Kỳ có lẽ phù hợp hơn với Nga hơn là liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc.

Bài báo của The National Interest lưu ý rằng để đạt tới bình thường hóa quan hệ với Moscow, phương Tây cần công nhận chủ quyền lãnh thổ của Nga với bán đảo Crimea.

Còn Hoa Kỳ, theo quan điểm của tác giả bài báo, cần từ bỏ việc mở rộng NATO. Về phía Nga, có thể chấm dứt hỗ trợ cư dân vùng Donbass, nơi cuộc xung đột nội bộ Ukraine đang tiếp diễn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.