Thế giới

Báo Nga: Tên lửa Javelin Mỹ ở Ukraine không bắn nổi

07/07/2018, 17:21

Tổ hợp tên lửa chống tăng (ATGM) Javelin không hoạt động trong cuộc bắn thử trình diễn ở Ukraine vì đã hết hạn.

Lính Mỹ sử dụng tên lửa vác vai Javelin

Lính Mỹ sử dụng tên lửa vác vai Javelin (ảnh minh họa)

Tin nghe có vẻ khó tin này được tiết lộ qua bản chụp bức thư tương ứng của ông Oleg Korostelyov đứng đầu Cục Thiết kế Quốc phòng “Luch” nói về vũ khí Ukraine, đăng trên blog diana-mihailova, báo Sputnik cho hay.

"Nguyên nhân là do thời hạn vận hành động cơ đã hết, tuy nhiên người ta đã kéo dài bằng một quyết định đặc biệt trước khi gửi sang Ukraine", - nội dungviết trong thư của Korostelyov gửi người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Alexandr Turchinov.

Chuyên gia lãnh đạo "Luch" không khuyên dùng Javelin trong điều kiện chiến đấu, bởi động cơ của tổ hợp này cần được kiểm tra bổ sung, nếu không có thể dẫn đến tổn thất sinh mạng binh sĩ.

Trong khi đó, Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng bức thư xuất hiện trên mạng là giả mạo, dường như do cơ quan đặc nhiệm Nga ngụy tạo.

Trước đây, bất kể thỉnh cầu dai dẳng của phía Kiev, ban lãnh đạo Mỹ tiền nhiệm của Barack Obama đã từ chối việc cung cấp vũ khí sát thương.

Đến năm 2017, chính quyền Hoa Kỳ phê chuẩn việc cung cấp vũ khí cho Kiev, bao gồm cả hệ thống tên lửa cơ động chống tăng Javelin. Các tổ hợp Javelin đã được chuyển đến Ukraine.

Nga nhiều lần cảnh báo về việc cung cấp vũ khí cho Kiev, vì điều đó sẽ chỉ dẫn đến leo thang xung đột ở Donbass.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.