Điều tra

Bắt cán bộ địa chính lập hồ sơ khống chiếm 1,7 tỷ đồng

10/06/2015, 05:15

Lợi dụng chức vụ, một cán bộ địa chính đã lập hồ sơ khống để nhận tiền GPMB chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng.

a1
Cán bộ địa chính xã Kỳ Thượng, Vũ Văn Nhất bị bắt giữ

Chiều 9/6, Cơ quan Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Văn Nhất, nguyên Cán bộ địa chính xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh và Trần Hữu Thắng, nguyên Cán bộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". 

a2
Trần Hữu Thắng, nguyên cán bộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh cũng bị bắt giữ

Được biết,  trong quá trình lập hồ sơ đền bù GPMB tại khu vực hồ chứa nước Rào Trổ, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Vũ Văn Nhất đã làm giả 5 bộ hồ sơ cho người thân trong gia đình, từ đó rút 1,7 tỷ đồng. Trần Hữu Thắng là người đã thông đồng, giúp đỡ Nhất để lập những bộ hồ sơ khống nói trên. 

Hiện cơ quan công an đã thu hồi được khoảng 800 triệu đồng trong tổng số 1,7 tỷ đồng mà các đối tượng đã chiếm đoạt. Hiện Vũ Văn Nhất, cán bộ địa chính xã Kỳ Thượng đã bị đình chỉ công tác để điều tra mở rộng vụ án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.