An ninh hình sự

Bắt gọn 4 đối tượng truy sát khiến một thanh niên chết đuối

10/10/2014, 15:01

Thấy nạn nhân không biết bơi, anh Thạch định nhảy xuống cứu anh Mạnh nhưng bị nhóm của Trung dùng gạch, đá ném nên đành bỏ cuộc.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào lúc 18h ngày 6/10, anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996, trú tại khối Độc Lập, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội) và bạn là Nguyễn Hồng Nhung (SN 1998, trú tại tổ 1, phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đang ngồi uống nước tại quán nước ven đường Nguyễn Viết Xuân (thuộc địa phận phường Quang Trung, quận Hà Đông) thì Trung, Việt và Hiếu phóng xe máy vào. Trung truy hỏi anh Mạnh về việc bị mất 3 triệu đồng trước đó, nhưng anh Mạnh không thừa nhận lấy nên đã bị Trung đấm vào mặt.

Thấy anh Mạnh bỏ chạy, Trung, Việt và Hiếu chạy về rủ Cường rồi mang theo một con dao dài 51cm đi tìm anh Mạnh xử lý. Đến khu vực cầu Dền (thuộc địa phận phường Hà Cầu, quận Hà Đông), phát hiện thấy anh Mạnh đang đứng cùng hai người bạn nên Trung, Việt và Hiếu cầm dao xông đến khiến nạn nhân hoảng sợ nhảy xuống hồ nước ven đường thoát thân. Tuy nhiên, do không biết bơi, anh Mạnh đã bị chìm xuống nước.

Vào thời điểm này, anh Bùi Văn Thạch (SN 1995, nhân viên quán bia gần hồ nước) định nhảy xuống cứu anh Mạnh nhưng bị nhóm của Trung dùng gạch, đá ném nên đành bỏ cuộc. Sau khi thấy nạn nhân chìm hẳn xuống hồ, các đối tượng bỏ đi nơi khác.

Đến 20h40 cùng ngày, thi thể anh Mạnh được tìm thấy dưới lòng hồ nước.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Nhận được tin báo về sự việc, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng cử cán bộ vào cuộc điều tra. Đến ngày 7/10, cả 4 đối tượng Trung, Việt, Hiếu và Cường đã bị bắt gọn.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.