Pháp luật

Bắt khẩn cấp 2 đối tượng ném dầu luyn bẩn vào sạp thịt lợn

13/05/2017, 09:24

Công an đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi hủy hoại tài sản trong vụ hất luyn bẩn vào sạp thịt lợn.

doi tuong1

Đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung tại Công an phường Máy Tơ

Sáng nay (13/5), UBND Tp Hải Phòng tổ chức cuộc họp khẩn cấp với UBND quận Ngô Quyền và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc kẻ xấu đổ luyn bẩn vào phản thịt lợn xảy ra ngày 11/5 tại chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền).

Theo báo cáo của Công an quận Ngô Quyền, cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Ngô Quyền đã khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại tài sản, ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Thị Hoa (sinh năm 1986, ở số 16 Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) và Hoàng Thị Thanh Dung (sinh năm 1970 ở số 15 Phạm Minh Đức, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao Thông: Đêm 12/5, nhiều cán bộ, chiến sĩ công an phường Máy Tơ tập trung tại trụ sở công an đi thực hiện nhiệm vụ bắt các đối tượng. Khoảng 0h ngày 13/3, các chiến sĩ công an đã đưa đối tượng Hoàng Thị Thanh Dung về trụ sở công an tiến hành lấy lời khai. Tới sáng 13/5, đối tượng Lê Thị Hoa (hiện đang nuôi con nhỏ 2 tháng) đã đến cơ quan công an tự thú.  

Đại diện lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền cho biết: Việc triển khai thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ Lương Văn Can ngày 12/5 thực hiện theo quyết định thành lập Đoàn kiểm tra từ ngày 7/4/2017. Qua kiểm tra  có 14/15 trường hợp kinh doanh thịt lợn có giấy xác nhận an toàn thực phẩm. Trong quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 5 hộ kinh doanh không đủ điều kiện về trang thiết bị, phương tiện bày bán. Hộ chị Hòa bày bán thịt lợn trên mặt bìa các –tông kê trên nắp hộp xốp không có bàn.  Đàn kiểm tra đã nhắc nhở chị Xuyến cũng như các hộ kinh doanh khác thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.

ubnd

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch UBND Tp Hải Phòng làm việc với các ngành, địa phương về vụ việc kẻ xấu ném luyn bẩn vào sạp thịt lợn

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Bình cảm ơn các cơ quan báo chí đã đưa tin kịp thời, trung thực về sự việc. Ông Bình khẳng định không có việc đoàn kiểm tra cấm chị Hòa bán hàng như một số thông tin trên mạng xã hội đăng tải. Lãnh đạo thành phố khẳng định rất quan tâm tới vụ việc nên từ ngày 12/5 đã có công văn gửi UBND quận Ngô Quyền lập tức vào cuộc, xử lý kiên quyết, có tình, có lý vụ việc. Đây là một hiện tượng cá biệt nhưng thành phố kiên quyết không để xảy ra vụ việc tương tự. Qua việc này thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các quận, huyện phải tạo mọi điều kiện để người nông dân ở Hải Phòng và các địa phương khác tiêu thụ nông sản tại Hải Phòng. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng có trách nhiệm hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo đảm văn minh thương mại trên địa bàn thành phố. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.