Điều tra

Bắt nhóm "côn đồ" chuyên bảo kê xe khách ở thành Vinh

05/02/2015, 15:34

Nhóm đối tượng đứng ở các điểm đón trả khách uy hiếp, dọa nạt hành khách và các xe không nộp tiền bảo kê.

20150205_112749
Các nhà xe trở lại hoạt động bình thường sau khi nhóm bảo kê bị bắt giữ.

Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm Hồ Minh Thoại (24 tuổi), Nguyễn Tất Hoàng (25 tuổi), Phạm Văn Tam (27 tuổi), Lê Đại Tài (19 tuổi) và Đinh Văn Duẩn (25 tuổi), cùng ngụ tại TP Vinh (Nghệ An) để điều tra về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Theo cơ quan chức năng, đây là nhóm nghi can chuyên bảo kê xe khách tại nhiều điểm dừng đón, trả khách trên địa bàn TP Vinh.

Trước đó, giữa tháng 1/2015, Công an TP Vinh nhận được đơn kêu cứu của hơn 100 nhà xe, đơn vị vận tải hành khách chạy tuyến TP. Vinh về các huyện trên địa bàn Nghệ An bởi không bắt được khách tại nhiều điểm đón, trả khách quy định trong thành phố.

Tại mỗi điểm này luôn có từ 2-3 người ngăn cản hành khách lên xe và đe dọa tài xế không được bắt khách mà chỉ cho hành khách lên xe của một nhà xe được chúng bảo kê.

Sau khi lập chuyên án, 40 cảnh sát hình sự công an TP Vinh chia làm 5 mũi đồng loạt vây bắt 9 người tại các điểm dừng đỗ xe khách.

Đại tá Mai Chiến Thắng – Phó trưởng Công an TP Vinh, người chỉ đạo điều tra vụ việc cho biết: Bước đầu, cơ quan điều tra đã phân loại được các đối tượng. Qua đó, xác định 5 đối tượng chuyên thực hiện hành vi bảo kê tại các điểm dừng đỗ trên các trục đường có xe khách đi qua. Một số đối tượng khai nhận nhà xe thuê làm bảo kê với tiền công 5 triệu đồng/tháng mỗi người.

Hiện Công an TP Vinh đã tạm giữ hình sự 5 nguời trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sự liên quan của nhà xe và những người đứng đằng sau nhóm bảo kê này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.