Pháp luật

Bắt "nóng" đối tượng giật điện thoại người đi xe đạp

07/11/2014, 07:14

Khi thấy nam thanh niên vừa đạp xe đạp vừa nghe điện thoại, tên Sang liền áp sát giật phăng chiếc điện thoại nhưng bị rơi xuống đường định tẩu thoát thì bị cảnh sát đặc nhiệm tóm gọn.

Đối tượng giật điện thoại người đi đường tại cơ quan công an.
Đối tượng giật điện thoại người đi đường tại cơ quan công an

Theo đó vào khoảng 13h10’, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm công an TPHCM trong quá trình đi tuần tra trên đường đã tóm gọn tên cướp giật điện thoại. Khi tuần tra đến địa chỉ 255 đường 3 tháng 2 (phường 10, quận 10) thì phát hiện một thanh niên chạy xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên âm thầm bám theo.

Không lâu sau đó đối tượng bất ngờ áp sát một thanh niên đang vừa nghe điện thoại vừa đạp xe đạp cùng chiều phía trước.

Vừa áp sát “con mồi” đối tượng đã nhanh tay giật chiếc điện thoại trên tay rồi tăng ga bỏ chạy, nhưng chiếc điện thoại bị rơi xuống đường. Ngay lúc này tổ trinh sát đang theo dõi phía sau liền truy đuổi. Sau khi bị phát hiện đối tượng giật điện thoại bỏ chạy được hơn 1 km thì bị tóm gọn đưa về công an phường 10, quận 10.

Tại cơ quan công an đối tượng khai là Huỳnh Thanh Sang (SN 1988, ngụ quận 10). Tang vật thu giữ là chiếc xe máy BKS: 59L1-665.26, chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng đang được xác minh làm rõ để trả lại cho người bị hại.

Hiện, công an đang làm rõ hành vi cướp giật của tên Sang để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.