An ninh hình sự

Bắt quả tang 7 cô gái dự "tiệc ma túy" cùng 8 bạn trai trong quán karaoke

28/08/2021, 12:59

Lực lượng công an Quảng Ngãi đột kích quán karaoke trong đêm bắt quả tang 15 đối tượng phê ma túy ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát.

Sáng 28/8, Công an huyện Bình Sơn thông tin, vào lúc 23h ngày 27/8, Công an huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp bố trí lực lượng đột kích khu dịch vụ karaoke Hoàng Gia (thôn Trung An, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

img

Lực lượng Công an huyện Bình Sơn, Đồn Biên phòng Bình Thạnh đột kích quán karaoke Hoàng Gia trong đêm

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng (8 nam, 7 nữ) đang phê ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an, bộ đội biên phòng thu giữ nhiều phương tiện, dụng cụ và chất nghi ma tuý. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an Quảng Ngãi, thời gian qua, khi dịch bệnh tái xuất hiện, UBND tỉnh Quảng Ngãi có quy định hướng dẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Để bảo vệ thành quả công tác phòng ngừa dịch bệnh, vừa đảm bảo tình hình ANTT, TTATGT, lực lượng công an tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ANTT và phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm né tránh sự truy quét, xử lý của lực lượng chức năng, một số đối tượng phạm tội, có hành vi mua bán, sử dụng ma tuý chuyển sang hoạt động ban ngày, thay đổi địa bàn hoạt động về các vùng ven trung tâm thành thị.

img

Lực lượng chức năng bắt quả tang 15 đối tượng sử dụng ma túy tại quán karaoke Hoàng Gia

Lực lượng công an đã kiên quyết đấu tranh và triệt phá nhiều tụ điểm, nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng. Điển hình, chỉ trong khoảng 1 tuần (từ 19-25/8, ngay trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, lây lan, lực lượng công an Quảng Ngãi đã triệt phá 9 vụ, 59 đối tượng phạm tội, có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý.

Theo Sở Y tế Quảng Ngãi, sáng nay (28/8), Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có 3 ca ở TP Quảng Ngãi; 1 ca ở xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa; 1 ca ở xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành; 2 ca ở xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn; 2 ca bệnh liên quan đến các bệnh nhân tại Công ty HOYA Lens. Tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 570 ca bệnh, trong đó có 333 ca bệnh được chữa khỏi, 2 ca bệnh tử vong.

Sáng 28/8, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quảng Ngãi đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 12h ngày 28/8 đối với 9 huyện/thành phố/thị xã, gồm: Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộc Đức, Trà Bồng, Sơn Hà, thị xã Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.