An ninh hình sự

Bắt quả tang hai đối tượng giả dạng nhà sư đi bán… bùa

09/06/2014, 17:06

Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng giả danh nhà sư đi bán... bùa.

Ngày 9/6, tin từ Công an huyện Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, vừa bắt quả tang hai đối tượng giả danh nhà sư đi bán… bùa là Huỳnh Phú Lâm (34 tuổi, ngụ thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Văn Thoòng (30 tuổi, ngụ huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp).

Theo lời bà Nguyễn Thị Gái, 46 tuổi (ngụ thị trấn Sóc Sơn), trưa 4/6, Lâm và Thoòng đi xe máy, mặc áo cà sa tới nhà mời mua nhang. Sau khi bán nhang xong, Thoòng nhìn vào mặt bà Gái rồi phán trong vòng một tháng nữa con trai bà Gái sẽ chết, còn con dâu thì bệnh nặng. Để hoá giải, Thoòng đề nghị bà Gái mua hai lá bùa cầu an trị giá 1,6 triệu đồng. Sau khi bà Gái đồng ý, Thoòng lấy hai mảnh giấy tập học sinh ra “úm ba la” bùa tại chỗ. Do bà Gái chỉ còn 850.000 đồng nên Thoòng hẹn hôm sau quay lại lấy số tiền còn lại, đồng thời còn yêu cầu bà Gái chuẩn bị sẵn một con lươn to, hai xị rượu ngon và một cây bút lông đỏ để Thoòng làm phép. Thấy hai lá bùa vẽ bậy bạ gì đó nên bà Gái sinh nghi và trình báo Công an. Đến ngày 5/6, khi Thoòng và Lâm đến nhà bà Gái như lời hẹn thì bị Công an bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, Lâm và Thoòng khai nhận mình không phải nhà sư hay thầy bùa gì hết, nhưng vì nghèo quá nên đã giả danh nhà sư đi bán nhang kiếm tiền. Về chuyện hai lá bùa, Thoòng khai nhận mới vẽ lần đầu và chỉ vẽ đại mà thôi!

Lê Ngô

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.