Pháp luật

Bắt thủ phạm bắn chết bò tót quý hiếm ở rừng Mã Đà

12/03/2016, 05:55

Hai đối tượng bắn chết bò tót quý hiếm trong rừng Mã Đà đã bị bắt giữ.

1_97792-0818
Bò tót quý hiếm ở rừng Mã Đà bị sát hại dã man.

Chiều 11/3, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cho biết, Công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt hai đối tượng để điều tra làm rõ hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ.

Hai đối tượng đang được cơ quan công an tạm giữ gồm Lê Nguyễn Ánh Hùng (21 tuổi) và Phạm Thanh Liêm (16 tuổi) cùng thường trú xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Tại cơ quan công an, Lê Nguyễn Ánh Hùng khai, vào khoảng 20h, ngày 26/2, sau khi đi nhậu xong trên đường về, Hùng có ghé qua nhà rủ Phạm Thanh Liêm vào rừng săn bắn thú rừng. Sau đó, Liêm điều khiển xe chở Hùng theo đường Chiến khu D vào rừng. Khi hai đối tượng đến tiểu khu 105, Khu Bảo tồn thì phát hiện đàn bò tót khoảng chục con đang từ hố nước gần đường đi vào rừng.

Hùng dùng súng mang theo bắn một viên đạn khiến con bò tót ngã gục. Sau đó Hùng và Liêm chạy xe về nhà báo cho một người bạn cùng xóm biết sự việc, rồi cả 3 quay lại nơi con bò tót đã chết để xẻ, thịt, nội tạng mang về tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Như Báo Giao thông tin sáng 28/2 lực lượng kiểm lâm tuần tra tại khoảnh 4, tiểu khu 105 của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) thì phát hiện một con bò tót khoảng 2 tuổi đã chết Bước đầu lực lượng chức năng xác định con bò tót bị bắn chết bằng súng. Cổ bò có vết thương xuyên từ thực quản, khí quản phải sang bên trái do đạn gây nên.

Cá thể bò tót bị sát hại được xác định khoảng 2 tuổi, nặng 200 kg và thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nhà chức trách tỉnh Đồng Nai đưa ra nghi vấn bò tót bị những kẻ săn bắt động vật trái phép bắn hạ.

img

Cựu đội trưởng CLB Bóng đá Đồng Nai lãnh 6 năm tù

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.