An ninh hình sự

Bến Tre: Bị cấm yêu, nam thanh niên sát hại 2 mạng người

03/08/2016, 18:22

Công an quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phú Đức để điều tra về hành vi “giết người”.

2_42864

Công an tỉnh Bến Tre khám nghiệm hiện trường, tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Đức

Chiều 3/8, đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Phòng cảnh sát điều tra hình sự công an tỉnh đã thực hiện quyết định bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phú Đức (SN 1986,  ngụ ấp Sơn Phụng, xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 1/8, Đức cầm dao đến nhà bà Nguyễn Thị Vậy (SN 1949, ngụ ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, Bến Tre) tìm chị Nguyễn Thị Mỹ.T (con bà Vậy) nhưng không gặp. Đức đi thẳng xuống nhà bếp, nhìn thấy bà Vậy đang nấu cơm, Đức dùng dao chém bà chết tại chỗ.

Chưa dừng lại, Đức tiếp tục đi tìm chồng bà Vậy, khi đi ngang nhà Lê Văn Trừ (SN 1935, ngụ cùng ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, người cùng xóm với bà Vậy) nghi chồng bà Vậy trốn ở đây, Đức đi thẳng vào nhà phát hiện ông Trừ đang ngồi rồi vung dao chém ông Trừ chết tại chỗ.

Gây án xong, Đức định bỏ trốn nhưng bị người dân phát hiện, báo Công an khống chế, bắt giữ hung thủ và tước hung khí trên tay. Theo người dân địa phương, ông Trừ không có liên quan gì với gia đình bà Vậy, chỉ là hàng xóm với nhau.

Đối tượng Đức với chị T. trước đây có mối quan hệ tình cảm. Khi gia đình chị T. biết được nên ngăn cấm, không cho chị T. tiếp tục quen biết nên Đức trả thù.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng Đức nghiện ma túy bị đưa vào trại cai nghiện. Sau khi cai nghiện trở về địa phương, đối tượng nghi có dấu hiện tái nghiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.