Thế giới

Bị đánh dữ dội ở Raqqa, IS lấy dân thường làm "lá chắn sống"

09/10/2017, 19:13

Bị dồn vào chân tường, phiến quân IS lấy dân thường ở Raqqa làm "lá chắn sống" chống lại các lực lượng tấn công.

_96797018_fbd824bf-0466-4d54-bf08-b7554980161e

Các cuộc giao tranh dữ dội với IS ở Raqqa. Ảnh minh họa

AFP đưa tin, trong bối cảnh các tổ chức nổi dậy tại Syria do Mỹ hậu thuẫn đang tiến hành các cuộc tấn công phiến quân IS dồn dập ở Raqqa, nhiều dân thường ở đây cho biết, họ đã bị những kẻ khủng bố uy hiếp, bắt làm "lá chắn sống" nhằm ngăn cản bước chân của liên quân.

Nhiều người sau khi trốn thoát khỏi tay IS đã kể lại với các phóng viên chiến trường rằng họ đã bị nhốt tập trung tại các tòa nhà, bị đe dọa và đánh đập. Những kẻ khủng bố sử dụng những tòa nhà đổ nát làm lô cốt và căn cứ tạm thời để chống trả những đợt tấn công của liên quân.

Khi hai bên giao tranh, người dân phải sống trong sợ hãi và dễ dàng bỏ mạng giữa hai làn đạn bất cứ lúc nào.

Một đại diện của Lực lượng Dân chủ Syria cho hay, IS đã gài mìn dọc theo tuyến chiến đấu nhằm ngăn chặn lực lượng SDF tấn công cũng như thường dân chạy trốn khỏi thành phố.

Chúng không ngần ngại sử dụng dân thường như "lá chắn sống" để giảm thiểu thương vong. Một số thường dân bị sát hại bởi bom mìn gài đặt bùng nổ trong khi tìm cách trốn qua chiến tuyến.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.