Pháp luật

Bị nhắc nhở bóp còi xe, đâm chết người lĩnh 20 năm tù

28/01/2016, 21:01

Sau khi bị nhắc nhở vì bóp còi xe inh ỏi, đối tượng vô cớ đâm chết người.

img_1442_KLVV

Ba bị cáo trong vụ án đâm chết người vì bị nhắc nhở bóp còi xe.

Theo thông tin đăng tải trên báo Thanh Niên, chiều nay 28/1, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Ngân Văn Dũng (29 tuổi, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An), Ngân Văn Hoàn (33 tuổi, trú tại phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) và Ngân Văn Luận (20 tuổi, trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ an) về tội “giết người” và “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng của viện kiểm sát, tối 14/9/2015, trong khi đang đèo Dũng trên đường trở về nhà sau khi nhậu say ở xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung (huyện Nghĩa Đàn), Hoàn bấm còi xe liên tục và rú ga to gây mất trật tự khu phố. Bất bình vì hành vi đó, anh Luận cùng anh Hà Văn Duyên (20 tuổi, trú xóm Đồng Be, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn) và 2 người bạn khác ngồi chơi ở đường thấy thế liền ra góp ý với Hoàn.

Cũng theo tin tức đăng tải trên Tri Thức Trẻ, trong cơn say rượu, Hoàn tưởng nhóm người này gây sự với mình liền dừng xe lại cho Dũng lấy dao trong cốp xe và ngồi lên yên xe để khiêu khích. Bực mình trước thái độ của Hoàn, Luận liền nhặt khúc gỗ bên đường lao vào đánh Hoàn, thấy anh trai bị đánh Dũng liền dùng dao chuyển hướng mục tiêu lao tới đâm vào bụng Duyên, có hai người khác chạy tới can ngăn thì Dũng tiếp tục đâm loạn xạ vào hai người này khiến cả hai bị thương.

Gây án xong Luận và Dũng bỏ chạy nhưng đã bị người dân truy hô đuổi bắt. Hậu quả, Duyên tử vong trên đường đi cấp cứu

Tòa đã tuyên phạt Ngân Văn Dũng 20 năm tù về tội giết người, 1 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng, Ngân Văn Hoàn và Ngân Văn Luận cùng lĩnh 9 tháng tù giam về tội gây rối mất trật tự công cộng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.