Hồ sơ tài liệu

Bỉ sơ tán 4 tòa Nghị viện EU vì e ngại khủng bố

03/02/2015, 15:42

Nhiều tòa nhà của Nghị viện EU phải sơ tán khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông đang giấu một khẩu súng.

bi
Lực lượng cảnh sát và an ninh đứng canh ngoài tòa nhà của Nghị viện Châu Âu tại Brussels ngày 2/2

Hôm nay (3/2), hãng Press TV đưa tin, nhiều tòa nhà của Nghị viện Liên minh Châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels (Bỉ) phải sơ tán sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông bên ngoài tòa nhà đang giấu một khẩu súng và cưa trong ô tô.

Press TV trích lời phát ngôn viên Nghị viện Châu Âu Jaume Duch Guillot cho biết: "Vụ việc xảy ra từ ngày 2/2, cảnh sát phải sơ tán 3 tòa nhà Nghị viện với tổng cộng 500 người tại khu vực trung tâm thủ đô Brussels, Bỉ". Tuy nhiên, trong một thông báo sau đó của Nghị viện Châu Âu, tổng cộng 4 tòa nhà và một trung tâm có khách du lịch tham quan phải sơ tán đề phòng tình huống xấu.

Kẻ bị tình nghi- khoảng 30 tuổi, quốc tịch Slovakia cho biết, lý do hắn tiếp cận tòa nhà Nghị viện vì "muốn gặp Chủ tịch". Hắn bị buộc tội "đe dọa tấn công, tàng trữ vũ khí bất hợp pháp". Cảnh sát phải phong tỏa khu vực xung quanh ô tô của kẻ tình nghi, dùng robot để kiểm tra xe phòng trường hợp xe có chứa chất nổ.

Sau các vụ tấn công khủng bố gần đây tại Paris, nước Bỉ đang đặt trong tình trạng cảnh báo an ninh cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.