Chính trị

Bí thư Đinh La Thăng: Thay thế cán bộ nhũng nhiễu, hành dân

15/05/2016, 14:44

Sáng 15/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn.

IMG_1368

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng tiếp xúc với các cử tri tại đơn vị bầu cử số 9

Sáng 15/5, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đã có buổi tiếp xúc với hơn 300 cử tri huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Thay thế cán bộ nhũng nhiễu, hành dân

Với vai trò ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ông Đinh La Thăng trình bày chương trình hành động tập trung vào các vấn đề: chống tham nhũng, quan liêu, ùn tắc giao thông, phát triển hạ tầng... Thiết lập cơ chế quản lý, bộ máy hành chính, cải cách hành chính... loại những người không đủ phẩm chất năng lực ra bộ máy nhà nước. 

DSC_7501

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cùng 4 ứng cử viên lắng nghe ý kiến của các cử tri

Bí thư Thăng nhấn mạnh: "Mọi người dân đều có vai trò bình đẳng trong xã hội, cán bộ nhà nước phải thường xuyên tiếp xúc với bà con cử tri, lắng nghe dân, những việc gì có lợi cho dân thì bằng mọi giá cố gắng làm. Tại cuộc họp này, tôi sẽ tập hợp kiến nghị bà con cử tri trong huyện, vấn đề nào cần giải quyết trước mắt sẽ làm ngay".

Trước một số câu hỏi của cử tri về vấn đề Biển Đông, Bí thư Đinh La Thăng cho biết Đảng và Nhà nước luôn đặt trách nhiệm bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ lên hàng đầu. Bảo vệ chủ quyền nhưng cũng đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị, giữ được môi trường hòa bình để phát triển. Phát triển kinh tế phải đi liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Tại hội nghị, Bí thư nhắc thêm về vụ cá chết hàng loạt vừa qua: "Các cấp có thẩm quyền đang điều tra rõ nguyên nhân trên cơ sở đảm bảo khoa học, khách quan, có mời cả chuyên gia trong nước và quốc tế. Quan điểm của Chính phủ là xử lý nghiêm bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào làm tổn hại môi trường". Bí thư Thăng lưu ý: "Trong thời gian này, điều chúng ta cần giúp người dân miền Trung là tổ chức sản xuất, chứ không phải làm tình hình an ninh chính trị trở nên phức tạp hơn. Người dân cần tỉnh táo vạch mặt, chỉ tên những đối tượng xấu lợi dụng kích động tuyên truyền làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh". 

Tại buổi tiếp xúc, ông Đoàn Văn Hoài, cử tri xã Xuân Thới Sơn phát biểu: "Tôi xin gửi gắm mấy điều đến các ứng cử viên, tại địa phương, bà con còn nhiều lo lắng khổ sở về luật đất đai, doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước cần quan tâm thay đổi chế độ tiền lương cho cán bộ phường xã, giáo viên rất thấp hiện nay".

Cử tri Nguyễn Văn Kéo, xã Xuân Thới Đông đề nghị chính quyền rà soát các dự án quy hoạch treo. Chẳng hạn, đường Dưỡng Phóng ở Vòng cung Tây Bắc quy hoạch ngang 40m đến nay đã 10 năm vẫn chưa triển khai, chính quyền xem xét lại nếu không khả thi nên xóa bỏ.

DSC_7506

Chị Nguyễn Thị Nhạnh, cử tri xã Xuân Thới Sơn phát biểu và trực tiếp đưa đơn kiến nghị xử lý công ty Tấn Minh gây nhiều bụi sắt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong xã

Rời phòng họp, kiểm tra ngay phản ánh của cử tri

Thấy một người phụ nữ nhiều lần giơ tay nhưng chưa được ban tổ chức giới thiệu phát biểu, Bí thư Thăng ngắt lời người dẫn chương trình, đề nghị để chị trình bày ý kiến. Ngay khi được trình bày, chị Nguyễn Thị Nhạnh, cử tri xã Xuân Thới Sơn cho biết: "Đã làm đơn gửi nhiều lần đến cơ quan chức năng kiến nghị việc Công ty TNHH Dệt may thương mại Tấn Minh chuyên gia công kéo sắt gây ô nhiễm môi trường về bụi sắt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực hàng chục năm nay".

Do trình bày lâu, ban tổ chức đề nghị chị Nhạnh gửi đơn lại cho chính quyền huyện khi buổi tiếp xúc cử tri kết thúc. Tuy nhiên, cả hội trường bất ngờ khi chị Nhạnh đã trực tiếp mang đơn đến tận tay Bí thư Thăng nhờ ông xem xét, giải quyết. 

DSC_7526

Ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Thăng đề nghị ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn dẫn đi kiểm tra kho hàng của công ty Tấn Minh - nơi bị cử tri tố gây ô nhiễm bụi sắt . Ảnh Đỗ Loan

Sau khi nghe ý kiến của chị Nhạnh, Bí thư Thăng đã chất vấn ông Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch xã Xuân Thới Sơn về việc có hay không vấn đề như người dân bức xúc và trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã.

Ông Liêm ấp úng, trả lời chưa trọng tâm vào vấn đề và nhận: "Ở xã có việc này và địa phương cũng đã xử phạt nhiều lần".

Bí thư Đinh La Thăng không hài lòng với câu trả lời của vị chủ tịch xã, hỏi: "Anh làm chủ tịch lâu chưa mà để xảy ra việc này, không xử lý làm ảnh hưởng đến người dân".

Ông Nguyễn Thanh Liêm cho hay: "Tôi mới làm chủ tịch xã từ tháng 3 và chưa nắm rõ về hoạt động của công ty này". Bí thư nói ngay: "May cho anh, chứ về lâu là bị nghỉ rồi đó. Thôi cố gắng làm".

Ngay sau khi trả lời ý kiến cử tri tại hội trường, kết thúc cuộc họp, Bí thư Đinh La Thăng đã tới kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Dệt may thương mại Tấn Minh và đề nghị chủ tịch xã Xuân Thới Sơn phải nhanh chóng xử lý kiến nghị của cử tri. Nếu xử phạt nhiều lần vẫn vi phạm, thì yêu cầu công ty di dời để không ảnh hưởng đến môi trường sống của bà con, ông nói.

Đơn vị bầu cử số 9 huyện Củ Chi, Hóc Môn, TP.HCM có 5  ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV  gồm: ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Bùi Quang Huy, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Ngô Thị Phương Lan, Phó hiệu trưởng Đại học KHXH&NV TP.HCM; ông Trần Anh Tuấn, quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.