Xã hội

"Biển đảo quê hương" qua góc nhìn của họa sĩ

08/06/2014, 12:18

Ngày 7/6, tại tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra triển lãm các tác phẩm về "Biển đáo quê hương", thu hút sự tham, thưởng lãm gia của các họa sĩ, giới hoạt động nghệ thuật và người dân Quảng Ngãi…

Ngày 7/6, tại TP Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Hội Mỹ thuật TP HCM tổ chức triển lãm các tác phẩm về “Biển đáo quê hương”, thu hút sự tham, thưởng lãm gia của các họa sĩ, giới hoạt động nghệ thuật và người dân Quảng Ngãi… Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 11/6/2014.

Triễn lãm “Biển đảo quê hương” với sự góp mặt 50 tác phẩm (bao gồm mỹ thuật hội họa và điêu khắc) bằng các chất liệu khác nhau như: Sơn dầu, gỗ, đá… của 33 tác giả.

Trong đó, có 28 tác phẩm tranh của họa sĩ đến từ TP HCM và 18 tác phẩm tranh, điêu khắc của các họa sĩ, nhà điêu khắc Quảng Ngãi như: “Mưu sinh” bằng chất liệu gỗ của tác giả Đỗ Thị Thanh Tâm; Những “Hùng binh Hoàng Sa” hôm nay” bằng chất liệu khắc gỗ của tác giả Thanh Tùng, “Bám biển” bằng chất liệu đá san hô của tác giả Huỳnh Minh Hùng, “Bài ca giữ nước” bằng chất liệu tổng hợp của tác giả Huỳnh Văn Mười; “Bình minh trên đảo” của tác giả Trương Lộ, “Biển” của tác giả Nguyễn Trí Minh Tuyết…

Những tác phẩm của các tác giả đã chuyển tải đến công chúng, những người yêu nghệ thuật, yêu chuộng hòa bình trên thế giới bằng nhiều góc nhìn và tình cảm của tác giả về tình yêu biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cuộc sống đời thường của những ngư dân ở quê hương của các “Hùng binh Hoàng Sa” năm xưa; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí của nhân dân trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ biển trời Tổ quốc Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh về một số tác phẩm của các tác giả tại triển lãm:

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.