Xã hội

Biện pháp nào ngăn chặn sạt lở bờ biển "uy hiếp" nhà dân ở Quảng Ngãi?

07/12/2021, 14:48

UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét đầu tư xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) theo diện khẩn cấp.

Những ngày qua, tuyến bờ biển thôn Phổ Trường ̣̣(xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) bị sóng biển gây sạt lở nặng nề. Đáng lo, tình trạng sạt lở ăn sâu vào nền đường tuyến đường ven biển, hàng chục nhà dân đứng trước nguy cơ "xóa sổ". Để đảm bảo an toàn trước mắt và hạn chế sạt lở tiếp tục xâm lấn, UBND xã Nghĩa An đã mua đá, vật liệu xây dựng và huy động người dân dùng bao tải dồn cát đắp chắn khu vưc sạt lở.

img

Bờ biển thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi) bị sạt lở ăn sâu vào nền đường tuyến đường ven biển.

Từ ngày 5/12, tình trạng sạt lở bờ biển này vẫn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng. Trước tình thế nguy cấp, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ huy động lực lượng đắp kè tạm chắn sóng biển bằng bao cát, bờ chắn bằng đá hộc kè chắn đoạn đường sạt lở. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, trước mắt.

Bà Công cho hay: Hiện sạt lở bờ biển đã ảnh hưởng trực tiếp đến 4 nhà dân, với 15 nhân khẩu đang sinh sống và có nguy cơ tiếp tục ảnh hưởng đến 29 hộ dân, với 143 nhân khẩu sinh sống liền kề.

"Trước tình hình cấp bách, UBND xã Nghĩa An đã vận động người dân ở khu vực đang có nguy cơ sạt lở di dời đến nhà người thân ở xen ghép để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản", bà Công nói.

Bà Võ Thị Ân (thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An) thông tin, trước đây nhà bà xây dựng nằm cách bờ biển gần 1 km, nhưng mấy năm trở lại đây, sạt lở sâu vào đất ở. Nhà cửa bị sạt lở đe dọa nên không riêng gì gia đình tôi, mà hàng chục hộ gia đình khác cũng rơi vào tình thế tương tự, ai cũng rất lo lắng.

Theo bà Công, từ ngày 29/11 đến nay, bờ biển ở thôn Phổ Trường liên tục bị sạt lở. Tối 5/12, tình trạng sạt lở xảy ra nhanh, nguy cấp hơn. Đoạn bờ biển sạt lở kéo dài hơn 200m, ăn sâu vào gần sát nhà dân đang ở. Tuyến đường bê tông chạy dọc bờ biển nhiều vị trí sạt lở ăn sâu vào lòng đường, tạo hàm ếch, nguy cơ bị đứt gãy kết cấu bê tông mặt đường.

"Trước tình thế đó, UBND xã Nghĩa An đã kiến nghị với UBND TP. Quảng Ngãi, UBND tỉnh Quảng Ngãi sớm có phương án khắc phục, xây dựng kè cống sạt lở, bảo vệ hạ tầng giao thông, nhà cửa của dân trước nguy cơ bị xóa sổ, hư hại.

img

Các đơn vị, lực lượng đắp chắn bờ chắn sóng tạm ngăn chặn sạt lở trước khi UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt biện pháp xây dựng kè chắn sóng.

Ngày 6/12, trực tiếp đến hiện trường sạt lở kiểm tra, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo chính quyền xã Nghĩa An khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân vùng sạt lở và yêu cầu địa phương theo dõi sát tình hình diễn biến sạt lở để kịp thời cảnh báo cho người và phương tiện qua lại.

Theo ông Hiền, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND TP.Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương lựa chọn các đơn vị đảm bảo năng lực, có sẵn phương tiện, máy móc và nhân lực tập trung khắc phục 250m kè bị sạt lở nặng. Mục tiêu phấn đấu đến 15/12/2021 phải hoàn thành nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng ảnh hưởng sạt lở.

Ông Hiền cho hay: Để có giải pháp ngăn chặn tình trạng sạt lở lâu dài, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị tập trung nghiên cứu, thống nhất các phương án, biện pháp thi công và hoàn thiện các thủ tục trình UBND tỉnh Quảng Ngãi để xem xét đầu tư xây dựng công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An theo diện khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.