Thời sự Quốc tế

Biểu tình quy mô lớn ở Séc

25/06/2019, 08:19

Người biểu tình kêu gọi Thủ tướng Séc Andrej Babis từ chức.

img
Biểu tình đòi ông Andrej Babis từ chức - ảnh DW.

Cuối tuần qua, hàng trăm nghìn người biểu tình đã đổ ra đường ở Prague, thủ đô Cộng hòa Séc (Czech), kêu gọi Thủ tướng Andrej Babis từ chức do cáo buộc lừa đảo liên quan đến tiền hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU).

Những người tổ chức biểu tình cho biết có khoảng 250.000 thành viên đã tham gia tuần hành phản đối Thủ tướng Babis. Ông Babis là tỉ phú, người còn được gọi là "Trump của Cộng hòa Séc".

Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ năm 1989.

Trước đó, cảnh sát kết luận rằng ông Babis phải bị truy tố vì đã nhận trái phép khoảng 2,2 triệu USD tiền hỗ trợ từ EU khi ông này vẫn còn làm kinh doanh trước khi nhậm chức Thủ tướng.

Ngay sau đó, Bộ trưởng tư pháp của Séc đã từ chức và một chính trị gia được cho là phụ tá thân cận của ông Babis đã được chỉ định vào vị trí này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.