Thời sự Quốc tế

Biểu tình tại Myanmar leo thang, LHQ cảnh báo hậu quả với quân đội

16/02/2021, 16:40

Tình hình biểu tình tại Myanmar tiếp tục leo thang, Liên Hợp quốc cảnh báo hậu quả nghiêm trọng với quân đội Myanmar....

img

Người biểu tình Myanmar tràn lên đường ray, chặn tàu

Ngày 16/2, bất chấp quân đội triển khai xe bọc thép, điều binh canh gác tại một số thành phố vào cuối tuần qua, người biểu tình vẫn tiếp tục chiến dịch phản đối quân đội bắt giữ các chính trị gia và lên nắm quyền.

Không chỉ có biểu tình tại các thị trấn, thành phố trên khắp đất nước mà còn có một phong trào bất tuân dân sự kéo theo đình công, làm tê liệt nhiều chức năng của các cơ quan chính phủ.

Người biểu tình tràn lên đường ray tàu, vẫy cờ, ủng hộ phong trào bất tuân dân sự, ngăn chặn hoạt động tàu trên tuyến nối giữa thành phố Yangon tới thành phố phía Nam Mawlamyine.

Đám đông tức giận hò hét: “Thả lãnh đạo của chúng tôi ngay lập tức. Quyền lực của người dân, hãy trả lại”.

img

Xe bọc thép Myanmar tuần tra trên đường phố

Theo hãng tin Reuters, quân đội Myanmar đã cắt mạng lần thứ 2 liên tiếp vào rạng sáng ngày 16/2 sau đó khôi phục lại vào khoảng 9 giờ sáng.

Đặc phái viên Liên Hợp quốc Christine Schraner Burgener đã có cuộc trao đổi hiếm hoi với Phó Hội đồng Hành chính Quốc gia mà quân đội Myanmar lập nên sau khi chiếm quyền.

Người phát ngôn LHQ Farhan Haq cho biết, bà Burgener đã kêu gọi quân đội kiềm chế và khôi phục lại các đường dây liên lạc. Đồng thời, "bà Schraner Burgener truyền đạt tới quân đội Myanmar rằng, cả thế giới đang theo dõi rất sát diễn biến tại đất nước này và mọi hình thức phản ứng mạnh tay từ phía quân đội sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày quân đội Myanmar cũng thông tin về cuộc họp cùng đại diện LHQ Christine Schraner Burgener và cho biết, Tướng Soe Win đã thông báo về kế hoạch của Hội đồng Hành chính Quốc gia và thông tin thực sự về tình hình đang diễn ra tại Myanmar.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.