Giao thông

Binh đoàn 12 dồn lực đấu thầu cao tốc Bắc - Nam

06/01/2020, 15:50

Binh đoàn 12 sẽ tiếp tục tập trung đấu thầu các gói thầu xây lắp tại các dự án cao tốc Bắc - Nam để tìm kiếm thêm nhiều nguồn việc làm mới.

img
Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn phát biểu tại hội nghị

Sáng nay (6/1), Binh đoàn 12 - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, trong năm 2019, Tổng công ty đã trúng thầu, chỉ định thầu mới 327 công trình, hạng mục công trình các loại với giá trị 4.976 tỷ đồng. Doanh thu năm 2019 của toàn tổng công ty đạt 3.260 tỷ đồng (đạt 101,6% kế hoạch), lợi nhuận đạt 17,17 tỷ đồng (đạt 101%).

“Trong điều kiện khó khăn chung đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, nhất là các doanh nghiệp xây dựng quân đội, tổng Tổng công ty đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt và Nghị quyết Đảng ủy Binh đoàn đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động”, ông Ngọc thông tin.

Về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trong năm 2019, Binh đoàn 12 đã quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, vận dụng triển khai đồng bộ, bám sát tình hình thực tiễn tại đơn vị, duy trì thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, chế độ trực chỉ huy, trực ban, thường trực sẵn sàng chiến đấu, canh gác tuần tra bảo vệ đảm bảo an toàn.

Đề cập đến nhiệm vụ trong năm 2020, Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc cho biết, mục tiêu chung của Tổng công ty là tiếp tục giữ vững ổn định sản xuất, ổn định đơn vị, ưu tiên các nguồn lực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực để đẩy mạnh sản xuất, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

“Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 3,05% so với năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt từ 20 tỷ đồng trở lên”, ông Ngọc nói.

Lãnh đạo Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong năm 2020, đơn vị sẽ thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp: Tăng cường công tác quản lý, tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tiến độ, chất lượng công trình; Chủ động khai thác các nguồn vốn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh,… Đặc biệt, tổng công ty sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác liên danh, liên kết với các đối tác nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác tìm kiếm việc làm.

“Trong năm 2020, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn sẽ tiếp tục tập trung cho công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp tại các dự án cao tốc Bắc - Nam để tìm kiếm thêm nhiều nguồn việc làm mới. Phương châm của đơn vị khi thi công tại các công trình, dự án là phải giữ được uy tín, niềm tin với chủ đầu tư, lấy chất lượng và tiến độ để khẳng định năng lực thi công của doanh nghiệp”, ông Ngọc nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.