Xã hội

Bộ GTVT tặng bằng khen thuyền trưởng cứu tàu bị tàu lạ đâm chìm

21/05/2016, 13:32

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông thay mặt Bộ GTVT tặng bằng khen cho thuyền trưởng cứu 34 ngư dân bị đâm chìm.

bo-gtvt-tang-bang-khen-cho-thuyen-truong-cuu-tau-b
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương tinh thần dũng cảm của các tập thể, cá nhân cứu 34 ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Tấn Việt.

Tại Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II Đà Nẵng (Danang MRCC), Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông biểu dương lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã bằng mọi khả năng có thể đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản bà con ngư dân trên biển, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Nhà nước, ngành GTVT với nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng gửi lời động viên, thăm hỏi đến bà con ngư dân gặp nạn. Thứ trưởng khẳng định, sẽ chỉ đạo lực lượng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) phát huy truyền thống ngành GTVT tiếp tục triển khai các giải pháp cứu nạn hiệu quả nhất, cùng các lực lượng chức năng đem lại môi trường an toàn, bình yên trên vùng biển đảo Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong việc cứu nạn kịp thời 34 thuyền viên trên quần đảo Hoàng Sa, Bộ GTVT quyết định tặng bằng khen cho Vietnam MRCC, Danang MRCC; ông Phạm Phú Trung, Thuyền trưởng tàu QNa 94998 TS.

bo-gtvt-tang-bang-khen-cho-thuyen-truong-cuu-tau-b
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông tặng bằng khen cho ông Phạm Phú Trung (giữa) cùng tập thể Vietnam MRCC, Danang MRCC. Ảnh: Tấn Việt.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng GĐ Vietnam MRCC, công tác cứu nạn tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa luôn gặp nhiều khó khăn, thử thách.

“Đây là hành động dũng cảm của lực lượng cứu nạn hàng hải, của các ngư dân trên biển khi giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau bám biển, bám ngư trường, giữ vững chủ quyền biển đảo của Việt Nam” – ông Vũ cho hay.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, vào lúc 23h00 ngày 3/5/2016, tàu QNa 95959 TS với 34 thuyền viên khi đang hành nghề trên biển đã bị chìm sau khi bị một tàu không rõ số hiệu đâm tại vị trí 19-00’N; 114-00’E, cách Đà Nẵng 370 hải lý về hướng Đông Bắc, trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Vietnam MRCC đã khẩn trương triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn, phối hợp ngay với tàu QNa 94998 TS, do ông Phạm Phú Trung (trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần khu vực tàu QNa 95959 TS bị chìm tham gia tìm kiếm cứu nạn 34 thuyền viên.

Bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi của thuyền viên tàu cứu nạn SAR 412, thuyền trưởng và ngư dân tàu cá QNa 94998 TS, đến 16h00 ngày 5/5, tàu SAR 412 đã cập cầu cảng Danang MRCC bàn giao 34 ngư dân bị nạn cho chính quyền địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.