Đường bộ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ấn định tiến độ loạt dự án giao thông trọng điểm

27/09/2022, 12:41

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, khởi công loạt dự án giao thông đường bộ, hàng không trọng điểm.

Cuối năm 2022 khởi công đường băng, nhà ga sân bay Long Thành

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá, 9 tháng đầu năm, công việc của Bộ GTVT rất lớn khi khối lượng giải ngân vốn đầu tư công được giao lớn nhất từ trước đến nay.

img

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị giao ban quý 3/2022 của Bộ GTVT vào sáng nay (27/9) - Ảnh: Tạ Hải

Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, tập thể lãnh đạo Bộ, các cơ quan, đơn vị đã vào cuộc một cách quyết liệt, thường xuyên làm việc đến 11, 12h đêm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đến thời điểm này, Bộ GTVT là Bộ có tỷ lệ giải ngân cao nhất nước với 53,7%. Bảo trì đường bộ không để xảy ra bức xúc; Công tác phòng chống tham nhũng được thực hiện hiệu quả.

Về chuyển đổi số, cần phải xác định đây là vấn đề sống còn, có vai trò quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành thời gian tới. Phải mạnh dạn hơn nữa trong đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, không ngại phê bình những đơn vị chậm hoặc chểnh mảng trong phát triển nền tảng dữ liệu, công nghệ số", Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể.

“Với tinh thần, trách nhiệm như thế này, giai đoạn sắp tới công việc của ngành GTVT sẽ ngày càng thuận lợi”, Bộ trưởng nói.

Đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực xây dựng cơ bản, Bộ trưởng yêu cầu cuối năm nay, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1 (Mai Sơn - QL45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) phải thông xe.

“Thời tiết đã chuyển vào mùa khô, tất cả nhà thầu phải quyết tâm vượt khó, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, hoàn thành đúng tiến độ.

Riêng các Ban QLDA phải đặc biệt chú ý, bên cạnh yêu cầu về tiến độ, chất lượng là vấn đề phải được coi trọng hàng đầu. Tăng tốc tiến độ phải song hành với đảm bảo chất lượng dự án, phát huy hiệu quả đầu tư”, Bộ trưởng yêu cầu.

Đối với dự án sân bay Long Thành, theo Bộ trưởng, hiện, công tác thi công đất đạt được 15 - 16 triệu m3 nhưng vẫn chậm so với tiến độ yêu cầu do ảnh hưởng thời tiết. Trong 9 tháng tới (đến tháng 6/2023), các nhà thầu phải xong toàn bộ công tác đất (110 triệu m3 đất).

“Tính đến nay, 1.545 cọc khoan nhồi của toàn bộ nhà ga cũng đã hoàn thành. Các đơn vị cũng cần khẩn trương khởi công nhà ga vào cuối tháng 11/2022. Đường băng sân bay Long Thành cũng phải được khởi công vào cuối năm 2022”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Riêng công trình nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Tư lệnh ngành GTVT cho rằng không thể chậm trễ, phải khởi công vào đầu tháng 10/2022.

Đánh giá dự án cao tốc giai đoạn 2 hiện đã bám sát tiến độ rất tốt, Bộ trưởng đề nghị các ban QLDA phải cố gắng bám lộ trình đến 31/10 xong thiết kế dự án, chậm nhất đến 15/11 phê duyệt toàn bộ dự toán của dự án, sẵn sàng khởi công toàn bộ 12 dự án thành phần vào cuối tháng 12/2022 theo yêu cầu của Chính phủ.

img

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Tạ Hải

Tăng cường đảm bảo ATGT dịp cuối năm

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cũng không khỏi sốt ruột khi 9 tháng đầu năm, TNGT có dấu hiệu diễn biến phức tạp trở lại.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thông tin: Năm 2022, công tác đảm bảo trật tự ATGT thực hiện trong bối cảnh đặc biệt, nền kinh tế phục hồi rất nhanh, số lượng phương tiện, số chuyến đi tham gia giao thông tăng trưởng cao gấp nhiều lần so với thời điểm trước dịch (2019).

“Mặc dù có những chiều hướng phức tạp, song, so sánh với cùng kỳ 2019, 9 tháng đầu năm 2022 giảm số vụ TNGT giảm 52,5% số vụ (tương đương 4.360 vụ), giảm 20% số người chết (giảm 945 người chết) và giảm 73,4% số người bị thương”, ông Hùng nói, đồng thời nhận định, nếu so sánh tình hình TNGT với năm 2021, các địa phương sẽ rất áp lực và số liệu trong bối cảnh vận tải phục hồi như hiện tại.

Xác định từ nay đến cuối năm, công tác đảm bảo ATGT còn nhiều nhiệm vụ quan trọng, ông Hùng đề nghị, thời gian tới, lực lượng chức năng các địa phương cần tiếp tục siết chặt công tác kiểm soát tải trọng xe.

“Hiện tại, việc quản lý an toàn vận tải hiện cơ sở dữ liệu giám sát hành trình đã tương đối tốt. Sau khi sắp xếp lại Tổng cục Đường bộ, Cục Đường bộ VN cũng cần lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về sử dụng dữ liệu GSHT trong xử lý vi phạm giao thông và khẩn trương hoàn thiện trung tâm tiếp nhận dữ liệu hình ảnh từ camera giám sát lắp đặt trên phương tiện, phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn vận tải, nhất là khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dự kiến kéo dài 9 ngày sắp đến”, ông Hùng nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.