Quản lý

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra bến xe, sân bay chiều tối 30 Tết

04/02/2019, 22:44

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra Bến xe Miền Đông, CHK Tân Sơn Nhất chiều tối 4/2 (30 Tết).

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại Bến xe Miền Đông chiều tối 4/2.

Chiều tối 4/2 (30 Tết), Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã kiểm tra tình hình thực tế phục vụ Tết và chúc Tết cán bộ công nhân viên tại ga Sài Gòn, Cảng hàng không quốc tế (CHK) Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông, cảng Cát Lái (TP.HCM)

Báo cáo tình hình phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ông Kiều Nam Thành, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho biết: đến thời điểm hiện tại trong bến còn khoảng 100 xe chở khoảng 10.000 người về quê đón Tết. Và 2 chuyến xe cuối cùng tối 30 Tết, bến xe sẽ tặnglì xì cho hành khách. Năm nay, bến chuẩn bị xe tăng cường phục vụ khách chất lượng, an toàn. Vé xe giường nằm còn nhiều phục vụ những hành khách cuối cùng. Để phục vụ hành khách tốt hơn, khoảng giữa tháng 6, bến xe triển khai thí điểm bán vé điện tử qua mạng. Bến xe Miền Đông dự kiến sẽ di dời vào cuối năm 2019.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho rằng năm 2018 là một năm nhiều khó khăn của bến xe Miền Đông. Trong điều kiện khó khăn như vậy bến vẫn đảm bảo an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Thay mặt Bộ GTVT tôi hoan nghênh kết quả các đồng chí thực hiện nhiệm vụ trong năm qua. Tuy nhiên, hiện bến xe mới chỉ hoàn thành được 50% công việc. Sau Tết, người dân sẽ quay trở về TP.HCM. Do đó, bến cần có phương án chuẩn bị huy động nguồn lực, tăng cường xe...”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

img
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu tại buổi làm việc.

Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo bến xe cần giải quyết tốt chính sách, quan tâm đến đời sống của các nhân viên đặc biệt những người phục vụ người dân không được nghỉ Tết. Đảm bảo đủ phương tiện cho bà con trở về thành phố, dự báo tình hình về an toàn giao thông để bố trí phương tiện, huy động nguồn lực, tăng cường xe…

“Cần sớm di chuyển bến xe cũ ra bến mới, có thể di chuyển dần dần, sau đó chuyển hết vào cuối năm 2019. Tuy nhiên vẫn giữ bến xe cũ cho các tuyến buýt, những tuyến gần hoạt động và những tuyến đường xa chuyển về bến xe mới. Như vậy áp lực giao thông của TP.HCM sẽ giảm đáng kể”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

img
Bộ trưởng chúc Tết cán bộ, công nhân viên Bến xe, sân bay chiều 4/2.

Tại buổi làm việc tại CHK quốc tế Tân Sơn Nhất, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu cần đảm bảo phục vụ tốt nhất đến hành khách cuối cùng và đặc biệt chú ý công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ.

"Một sự việc xảy ra ở sân bay, nhà ga, bến xe thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành. Đặc biệt chúng ta đang có nhiều du khách quốc tế đến đây nên chỉ cần một sự việc sẽ ảnh hưởng đến phát triển du lịch, niềm tin của du khách, nhà đầu tư. Do đó tôi đề nghị chúng ta phải quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo phục vụ việc đi lại người dân được thuận lợi nhất trong những ngày cao điểm”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói.

Sau buổi làm việc Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cùng đoàn công tác đã tận tình, thăm hỏi, động viên và lì xì cho cán bộ công nhân viên tại Bến xe Miền Đông, CHK Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.