360 độ thể thao

Bỏ xa tay vợt Thái Lan gần 300 bậc, Lý Hoàng Nam đi vào lịch sử

27/06/2022, 18:13

Lý Hoàng Nam tăng 29 bậc trên bảng xếp hạng ATP, qua đó tạo nên cột mốc mới trong lịch sử quần vượt Việt Nam.

Theo cập nhật mới nhất của bảng xếp hạng ATP ngày 27/6, Lý Hoàng Nam vươn lên đứng thứ 364 thế giới với 119 điểm. Đây cũng là thứ hạng cao nhất mà một tay vợt Việt Nam đạt được.

Hoàng Nam tăng 29 bậc sau khi được cộng thêm 45 điểm nhờ vô địch cả ba giải M15 Tây Ninh vừa qua.

img

Lý Hoàng Nam nhảy vọt trên bảng xếp hạng ATP

Tay vợt 25 tuổi xô đổ kỷ lục của chính bản thân anh xác lập ngày 12/11/2018 với thứ hạng 385 thế giới.

Từ nay đến cuối năm 2022, Hoàng Nam còn nhiều cơ hội để gia tăng thêm điểm số trên bảng xếp hạng ATP.

Với thứ hạng hiện tại, tay vợt quê Tây Ninh tiếp tục dẫn đầu Đông Nam Á và bỏ xa người đứng sau là Kasidit Samrej (Thái Lan), xếp hạng 662 ATP (hơn 298 bậc).

Sau hai năm không được dự nhiều giải đấu quốc tế do Covid-19 nên thứ hạng của Lý Hoàng Nam bị tụt giảm khá nhiều.

Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, tay vợt sinh năm 1997 đã dần lấy lại được điểm số, trong đó có ba danh hiệu ở các giải nhà nghề tại Ai Cập và Mexico.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Hoàng Nam tiếp tục duy trì được phong độ khi hai lần về nhì tại các giải M15 ở Thái Lan, sau đó vô địch cả ba giải tại Tây Ninh. Ở SEA Games 31, anh cũng bảo vệ thành công HCV.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.